Nhật Bản và Mỹ từ tháng 1 năm nay bắt đầu việc trao đổi thông tin trong phạm vi hệ thống phòng vệ tên lửa PVO.
Hôm qua (3/01) tại Tokyo, một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định, “trong tương lai gần Nhật Bản và Mỹ có thể sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc hội đàm cụ thể về việc xây dựng bản đồ thông tin sử dụng chung” để sang năm 2009 đưa hệ thống đánh giá mức độ nguy hiểm của bệ phóng trên không tự động vào hoạt động.
Thoả thuận đối với việc xây dựng “bản đồ đường đi” đã đạt được hồi tháng 5 năm ngoái trong cuộc gặp gỡ “2+2” tại Washington của lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Quốc phòng hai nước. Tuy nhiên, sự thật được hé mở về vụ rò rỉ thông tin ở Nhật Bản đối với một vài đầu mối của hệ thống phòng vệ tên lửa của căn cứ trên biển Aegis làm cho Mỹ cực kỳ lo lắng và hoãn lại quá trình đàm phán.
Theo nguồn tin trên cho biết, “Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã cung cấp những chứng cớ cho các đồng nghiệp Mỹ về vụ rò rỉ thông tin này và những tư liệu này đã không được chuyển cho đại diện của bất kì quốc gia thứ ba nào” và yêu cầu cấp thiết đẩy mạnh các cuộc đàm phám.
Mỹ đã đồng ý tiến hành đàm phán và kết quả là cuối năm ngoái trong bốn điểm quanh khu vực an ninh Tokyo đã lắp đặt hệ thống phòng vệ tên lửa trên mặt đất trang bị tên lửa đánh chặn PAC-3 Patriot; sang tháng 12/2007, Nhật Bản đã tiến hành thử nghiệm tên lửa đánh chặn SM-3 từ tàu khu trục Kongo của nước này và tên lửa tầm trung này được phóng từ một bãi tập bắn của Mỹ trên Kuuai, Hawaii. Khoảng 3 phút sau đó, SM-3 đã chặn đứng nó ở vị trí cách Thái Bình Dương khoảng 100 dặm.
Mỹ đã lắp đặt trên lãnh thổ Nhật Bản hàng loạt các bộ phận thuộc hệ thống phòng vệ tên lửa bao gồm radar rải rộng thế hệ mới nhất. Hiện nay, để đối phó và tiêu diệt chung tên lửa đạn đạo tấn công vào hai nước thì cả hai bên cần phải xác định được cùng một lúc những dấu hiệu chuẩn bị phóng, tính đến quỹ đạo bay của tên lửa, đặc điểm của tên lửa và những yếu tố khác.
Điều đó đặc biệt quan trọng đối với Nhật Bản, quan chức này khẳng định, “bởi vì thời gian bay từ lãnh thổ của nước gần nhất tất cả là hết 8-9 phút”. Thiếu bước thoả thuận quân sự giữa hai bên, ông tin rằng, “việc vô hiệu hoá tên lửa này sẽ rất phức tạp”.
“Bản đồ đường đi hệ thống phòng vệ tên lửa” được thống nhất nhằm mục đích định vị chính xác tất cả các số liệu và xác định quá trình hành động chung, các cuộc hội đàm về xây dựng “bản đồ” này cũng như sử dụng chung trạm radar định vị và máy bay được trang bị hệ thống phát hiện sớm sẽ bắt đầu tiến hành vào thời gian tới.
Có ý kiến cho rằng, sẽ phải xây dựng một dường dây liên lạc tối mật “link 16” để trao đổi số liệu. Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, trước năm 2010 một trung tâm chỉ huy chung Nhật-Mỹ điều khiển hệ thống phòng vệ tên lửa đặt tại căn cứ của Lực lượng Không quân Mỹ Yokota gần Tokyo sẽ được thành lập.
Gia Linh (Theo RIA)
Vitinfo












Bookmarks