Ngày 19/12 , Chính phủ Australia đã thông báo về một hành động khá quyết liệt về mặt ngoại giao với Nhật Bản, đó là có thể kiện Nhật Bản ra các tòa án quốc tế. Nguyên nhân của cuộc tranh cãi liên quan đến vấn đề đánh bắt cá voi.
![]()
Bộ trưởng Ngoại giao và môi trường Australia đã cùng tiến hành họp báo để thông báo chuyện một tầu phá băng vẫn được họ dùng để kiểm soát hải quan và các hoạt động đánh bắt cá trong vài ngày tới sẽ lên đường đi Nam Cực để theo dõi một đoàn tầu đánh cá voi của Nhật Bản. Một chiếc máy bay phản lực cũng sẽ được cử đi chụp ảnh đoàn tầu Nhật Bản từ trên cao.
Tàu phá băng của Australia. Ảnh: AFP
Ông Peter Garrett, Bộ trưởng Môi trường Australia cho biết: "Chúng tôi tập trung vào theo dõi Nhật Bản là vì Nhật Bản nói rằng, họ đánh bắt cá voi để nghiên cứu khoa học… Nguời ta không cần đâm lao móc vào cá voi để tìm ra các thông tin khoa học".
Tàu săn bắt cá voi Nhật Bản. Ảnh: AP
Săn bắt cá voi để nghiên cứu khoa học đúng là lý do mà Nhật Bản đưa ra cho chuyến đi đánh bắt lần này. Họ dự định săn hơn 1000 con cá voi, trong đó có 50 con cá voi lưng gù, loài đã suýt tuyệt chủng nếu không được quốc tế thống nhất bảo vệ từ năm 1966.
Chính phủ Australia cho điều này là không thể chấp nhận được, và đã bắt đầu tiến trình phản đối chính thức qua con đường ngoại giao đa phương. Hơn thế, họ còn chuẩn bị thủ tục pháp lý để kiện Nhật Bản tại một loạt các tòa án quốc tế.
Cá voi bị xẻ thịt ngay trên tàu. Ảnh: AP
Nhật Bản hiện là bạn hàng lớn cũng như là đồng minh an ninh quan trọng của Australia. Thái độ cứng rắn của Chính phủ Australia về vấn đề đánh bắt cá voi khiến các chuyên gia Australia cảnh báo không chừng Nhật Bản cũng sẽ cử một tầu hải quân của họ đi theo dõi tầu Australia.
Những món ăn được chế biến từ cá voi. Ảnh: AP
Vân Ánh
VTV


















Bookmarks