Thượng viện Nhật do đảng đối lập lãnh đạo đã bắt đầu cân nhắc việc nối lại sứ mệnh ủng hộ “cuộc chiến chống khủng bố” do Mỹ lãnh đạo tại Afghanistan giữa lúc chính trị quốc gia này ở thế bế tắc.
Chính phủ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn nhằm thuyết phục đảng đối lập – đảng kiểm soát thượng viện trong cuộc bầu cử hồi tháng 7 – để bắt đầu lại sứ mệnh của hải quân tại Ấn Độ Dương – sứ mệnh tiếp nhiên liệu cho liên quân tại Afghanistan.
Nhật Bản buộc phải kêu gọi các tàu trở về nhà cách đây 1 tháng sau khi sứ mệnh trên hết hiệu lực. Phe đối lập khẳng định rằng Nhật Bản – quốc gia chính thức theo chủ nghĩa hòa bình – không nên là một phần trong “các cuộc chiến của Mỹ”.
Đảng đối lập phản đối việc bắt đầu thảo luận về kế hoạch nối lại sứ mệnh này cho đến hôm nay (04/12) và cho biết, họ có những ưu tiên khác, trong đó có việc điều tra vụ scandal hối lộ tại Bộ Quốc phòng.
Thủ tướng Yasuo Fukuda, tháng trước đã cam kết với Tổng thống Bush rằng ông sẽ làm việc để bắt đầu việc triển khai này, khai trương phiên họp quốc hội với lời xin lỗi về vụ scandal này.
“Thật là thất vọng khi vụ việc trên xảy ra tại Bộ Quốc phòng – tổ chức đóng vai trò quan trọng tại quốc gia này”, Fukuda cho biết.
“Chúng tôi phải cải cách Bộ Quốc phòng từ gốc để những vụ việc tương tự như vậy sẽ không lặp lại nữa”, Fukuda khẳng định.
Vụ scandal trên xảy ra khi mới đây quan chức cấp cao của bộ này thừa nhận ông và vợ ông đã nhận quà, ăn tối và hàng trăm lần đi chơi golf từ một người đấu thầu cung cấp vũ trang cho quân đội.
NM (Theo AFP)
(Vitinfo)









Bookmarks