Hôm qua (29/11), Nhật Bản đã triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo thứ hai tại một căn cứ không quân ở phía đông Tokyo. Đây là một phần nỗ lực của Nhật Bản nhằm cải thiện khả năng phòng vệ để chống lại quốc gia láng giềng CHDCND Triều Tiên.


Hai bệ phóng tên lửa tiên tiến Patriot (PAC-3) - có khả năng bắn rơi những tên lửa đang bay trong giai đoạn cuối cùng - được triển khai tại căn cứ Narashino ở Trung Quốc, cách trung tâm Tokyo khoảng 25 km.

Hồi tháng 3, lần đầu tiên Nhật Bản triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa tại một căn cứ ở phía bắc Tokyo, sau khi CHDCND Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản vào năm 1998. Năm ngoái, Bình Nhưỡng cũng đã phóng một số tên lửa và thử nghiệm một thiết bị hạt nhân. Hành động này đã khiến cho cả cộng đồng quốc tế tỏ ra lo ngại và lên tiếng phản đối.

Dự kiến Nhật Bản sẽ triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa ở hai nơi nữa gần Tokyo vào cuối tháng 3 năm tới. Với tầm phóng tương đối ngắn (20km), những tên lửa đánh chặn này sẽ được triển khai để bảo vệ các trung tâm kinh tế và tài chính.

Ngày 25/11, một tờ báo đưa tin Nhật Bản sẽ tiến hành tập trận vào tháng tới để chuyển các thiết bị của hệ thống đánh chặn tên lửa đến trung tâm Tokyo trong tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết chưa đưa ra bất kì quyết định nào.

Nhật Bản có kế hoạch thử nghiệm hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo trên tàu đầu tiên ở Hawaii trong cuộc tập trận chung với Mỹ vào ngày 17/12 tới.


CK (Theo DefenseNews)
baomoi