Những chiếc "túi sinh thái" thân thiện với môi trường hiện được nhiều người tiêu dùng Nhật Bản lựa chọn thay thế cho những túi mua sắm làm bằng nhựa vốn rất lãng phí. Túi sinh thái đang trở thành mốt với sự trợ giúp của những nhà sản xuất hàng hóa có tên tuổi.

Bên ngoài một cửa hàng tổng hợp ở Osaka, có một hàng dài các nam nữ trẻ tuổi đợi mua những chiếc túi sinh thái của hãng Anya Hindmarch. Xu hướng này còn được thấy ở các nơi khác trên đất nước Nhật Bản.

Chi nhánh Ginza của cửa hàng tổng hợp Matsuya bán ra 500 túi Anya Hindmarch theo hình thức bắt thăm và chỉ trong hai ngày đã có khoảng 15.000 người đăng ký.

Một đại diện của Matsuya đã phải công nhận rằng họ không nghĩ là loại túi này được ưa chuộng như thế. Chiếc túi này có giá 2.000 yên, có hàng chữ "Tôi không phải là túi nhựa" ở bên ngoài. Trên một trang bán đấu giá trực tuyến, giá của túi tăng gấp 10 lần.

Túi sinh thái của hãng Benetton (Italia) cũng rất thông dụng. Loại túi này xuất hiện lần đầu tiên ở Nhật Bản tháng 7 năm trước và tới nay đã có hơn 1 triệu chiếc được bán ra. Chiếc túi này giá 500 yên, có 10 màu, được làm bằng polyester và có thể gập trong lòng bàn tay để mang đi khắp nơi. Một số người mua một lượng lớn loại túi này để đựng những món quà cảm ơn ở các tiệc cưới.

Cửa hàng chính Shinjuku của nhà điều hành Isetan Co. đang bán những chiếc túi sinh thái có nhãn hiệu Mina Perhonen và Dress Camp. Lợi nhuận của việc kinh doanh này sẽ dành cho cuộc vận động trồng cây. Các siêu thị cũng đang mở rộng việc bày bán túi sinh thái.

Sự lên ngôi của túi sinh thái rõ ràng xuất phát từ kiểu dáng của nó hơn là việc người tiêu dùng nhận thức hơn về việc bảo vệ môi trường.

Một bà nội trợ 32 tuổi ở tỉnh Chiba nói rằng nếu những nhà sản xuất hàng hóa có thương hiệu bắt tay vào làm những chiếc túi sinh thái, sự nhận thức về việc bảo vệ môi trường sẽ có thể lan nhanh.

Theo biên tập viên Kazumi Oguro của SOTOKOTO, một tạp chí khuyến khích "lối sống mạnh khỏe và bền vững", sự nhận thức về sinh thái là một mốt mới. Việc suy nghĩ về môi trường toàn cầu trước đây thường được coi là điều ép buộc nhưng giờ đây tất cả mọi người đều nhận thấy đó là điều hoàn toàn dễ chịu.

Theo Sinh Viên Việt Nam