Hãng sản xuất ôtô Toyota Motors Corp. (Nhật Bản) vừa công bố mẫu xe Corolla 2009 -phiên bản thứ 10 của loại xe sedan bán chạy nhất, sau khi xuất hiện trên thị trường ôtô Mỹ cách đây 4 thập kỷ.

Toyota trình làng Corolla lần đầu tiên vào năm 1966 tại Nhật Bản và 2 năm sau đó mẫu xe này đã "vượt" Thái Bình Dương xâm nhập vào các thị trường mới. Kể từ đó đến nay, doanh số bán xe Corolla tại 142 quốc gia đã lên tới hơn 30 triệu chiếc.

Mẫu xe mới nói trên, xuất hiện tại triển lãm thương mại Hiệp hội Thị trường Thiết bị Đặc biệt, có dáng vẻ thể thao hơn, diện tích lòng xe lớn hơn, và kinh tế hơn với động cơ 1,8 lít. Dự kiến, mẫu xe này sẽ "ngốn" 8,7 lít cho mỗi 100 km trong thành phố và 6,7 lít cho mỗi 100 km trên đường cao tốc.

Toyota dự kiến sẽ bán 300.000 chiếc Corolla và 60.000 chiếc Matrix -phiên bản hatchback của Corolla- tại thị trường Mỹ vào cuối năm 2008, chiếm 18% tổng doanh số bán của hãng tại đây. Năm 2006, doanh số bán hai mẫu xe này của Toyota đã đạt 387.388 chiếc tại Mỹ, tăng 13,5% so với năm 2005.

The AP
baomoi