Hôm 01/11, hai tàu tiếp nhiên liệu của Nhật tại Ấn Độ Dương đã nhận được lệnh trở về nước, chấm dứt sứ mệnh của mình trong cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã ra tuyên bố yêu cầu hai tàu tiếp nhiên liệu của Nhật ở Ấn Độ Dương trở về nước vào lúc 15h chiều (giờ địa phương, tức 6h giờ GMT).
Quyết định này được đưa ra do chính phủ của Thủ tướng Yasuo Fukuda thất bại trong việc thỏa thuận với phe đối lập (phe chiếm đa số tại Thượng viện) thông qua việc gia hạn dự luật chống khủng bố (đã hết hạn vào hôm 1/11). Phe đối lập cho rằng, Nhật không nên tham gia vào “cuộc chiến của Mỹ”, phục vụ cho mục tiêu của người Mỹ.

Tàu tiếp nhiên liệu của Nhật tại Ấn Độ Dương. Ảnh: AFP
Tuy nhiên, Thủ tướng Fukuda vẫn khẳng định, sẽ cố gắng để thông qua một dự luật mới, có thể chỉ là một “sứ mệnh hết sức khiêm tốn”.
“Cuộc chiến chống khủng bố có ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia. Vì thế, việc tiếp tục các hoạt động tiếp nhiên liệu cho tàu chiến của liên quân trong cuộc chiến chống khủng bố là sứ mệnh cao cả của chúng ta với cộng đồng quốc tế”, ông Fukuda phát biểu.
Chánh văn phòng Nội các Nobutaka Machimura phát biểu trong cuộc họp tại quốc hội về việc gia hạn dự luật chống khủng bố của Nhật: "Rất tiếc là hoạt động quan trọng này của Nhật bị ngưng lại. Nhật phải tiếp tục tham gia cùng lực lượng quốc tế nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố càng sớm càng tốt bằng cách thực thi một dự luật mới".
Tàu Nhật bắt đầu sứ mệnh tiếp nhiên liệu ở Ấn Độ dương cho tàu chiến của liên quân trong cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan từ năm 2001 sau vụ khủng bố ngày 11/9 ở Mỹ.
Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, Thomas Schieffer cho rằng, việc Nhật rút tàu tiếp nhiên liệu ở Ấn Độ Dương về nước đã gửi "một thông điệp chẳng vui vẻ" gì tới cộng đồng quốc tế đặc biệt là các lực lượng tham gia cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên, nó cũng không ảnh hưởng đến hoạt động tuần tra, phát hiện buôn lậu ma túy của quân khủng bố của lực lượng liên quân tại Ấn Độ Dương.
Song, giới quan sát nhận định, chủ đề này sẽ được nhắc tới trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Nhật vào tuần này. Đồng thời, đây cũng là một nội dung chính trong cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Thủ tướng Fukuda và Tổng thống Bush vào giữa tháng 11 trong chuyến công du tới Mỹ cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của vị tân Thủ tướng nước mặt trời mọc kể từ khi ông nhậm chức.
Hạnh Nhân (Theo AP, BBC)
(Toquoc)
Bookmarks