đồng ý với bạn là "đồng minh" chỉ có ý nghĩa tương đối thôi...nhưng "đồng minh chiến lược" thì mình nghĩ khácVậy thì bạn cứ thử nhìn lại phillipin và Gruzia xem , khi bị ngoại bang tấn công, 2 quốc gia này gọi đến Mĩ nhưng Mĩ chỉ đáp lại bằng miệng mà thôi.
Cái từ nước lớn ấy nó chính là Trung Quốc dùng để gọi Nhật đấy.
thành ra mình mới bảo đồng minh không có ý nghĩ già cả, yas nghĩa của đông minh là ở sức mạnh của các đồng minh làm cho Mĩ mạnh thêm.
Việt Nam là nước hiểu rõ nhất thế nào là đồng minh và cũng đã từng bị đồng minh phản bội.
không ngẫu nhiên mà Mỹ lại chuyển trọng tâm trong chiến lược quốc phòng đến châu Á ,nơi đang có con rồng TQ...chuyện cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường ,và gruzia và philippin không có ý nghĩa nhiều trong chiền lược của mỹ ngoài việc kích động để Mỹ có thể bán vũ khí...cứu gruzia cũng chả mang lại lợi ích gì nhiều chưa kể động đến Nga thì không phải chuyện đùa
còn với Nhật thì khác ,TQ mà đánh nhật và nếu mỹ để nhật thua thì chẳng khác nào Mỹ bôi tro trét chấu lên mặt mình ,Mỹ cũng dư dức hiểu nếu không kìm TQ lại thì trước sau gì TQ cũng sẽ vượt Mỹ,còn nếu đánh nó ,Mỹ sẽ ở vị trí số 1 lâu dài... với những hành động xấc láo của Tq thời gian gần đây (dám kêu Mỹ ngậm miệng lại) thì chắc chắn Mỹ cũng đã nghĩ đến những phương án "đã đến lúc Mỹ làm cho người trung quốc phải biết sợ" (cau trả lời của Mỹ trc TQ) và 1 hành động quá đáng như TQ đánh nhật sẽ là 1 giọt nước tràn ly ,đâu phải gruzia bị đánh mỹ ko vô thì nhật bị đánh mỹ cũng ko vô ,điều quan trọng trong chính trị là không để mình bị đối phương bắt bài ,Mỹ mà để TQ bắt bài thì nó đâu còn là cường quốc số 1 thế giới nữa .... chưa kể chuyện TQ đánh nhật là chuyện quá sức tưởng tượng ,chẳng khác nào TQ mua thòng lọng cột vô cổ nó )
chuyện tương lai thì mình không dám chắc điều gì nhưng làm sao các bạn có thể so sánh giữa gruzia với Nhật được











Bookmarks