Chính phủ Nhật Bản sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế để nghiên cứu các đường truyền nhiễm dịch cúm gia cầm ở châu Á và thiết lập một hệ thống chẩn đoán bệnh sớm.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố 55 người chết vì mắc bệnh cúm gia cầm trong năm 2007. Việc lây nhiễm vi rút cúm gia cầm sang người đang là mối quan tâm hàng đầu, chủ yếu ở các nước châu Á như Indonesia và Việt Nam. Bộ Nông nghiệp Nhật Bản sẽ phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới và các nước châu Á để xây dựng một kế hoạch 5 năm nhằm ngăn chặn sự lây lan vi rút cúm gia cầm trong khu vực.
Loại vi rút này thường do các loài gia cầm mang theo trong mình di chuyển đến các vùng khác nhau theo mùa, nhất là các loài chim hoang dã nên chương trình này sẽ tiến hành nghiên cứu một cách chi tiết về hành trình cũng như các mùa di chuyển của chúng để tìm ra biện pháp ngăn chặn.
Các quan chức Nhật Bản cũng có kế hoạch kiểm tra định kỳ các loài gia cầm và chim hoang dã để xác định các loại vi rút tại nhiều khu vực ở châu Á nhằm hỗ trợ cho việc dự báo dịch bệnh có thể xảy ra. Đối với các quốc gia chưa có các cơ sở kỹ thuật cần thiết để xét nghiệm vi rút, Trung tâm kiểm dịch động vật Bộ Nông nghiệp Nhật Bản tại thành phố Yokohama, gần thủ đô Tokyo sẽ là một cơ sở chính để phân tích các mẫu vi rút thu thập được từ các nước trong khu vực.
PV từ Tokyo
VOV









Bookmarks