Hãng sản xuất ô tô Toyota Motor Corp. (Nhật Bản) vừa cho biết sản lượng ô tô toàn cầu của hãng trong tháng 10/07 đã tăng 14,4% lên 905.264 chiếc, trong đó sản lượng ô tô trong nước tăng 11% lên 491.902 chiếc, giúp hãng tiến gần cơ hội vượt qua đối thủ General Motors (Mỹ) trở thành công ty chế tạo ô tô lớn nhất thế giới.
Doanh số bán ô tô toàn cầu của Toyota trong 9 tháng đầu năm 2007 đạt 7,05 triệu chiếc, kém chút ít so với con số 7,06 triệu chiếc của GM. Giới phân tích cho rằng sẽ chỉ là vấn đề thời gian để Toyota vượt GM trở thành hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Trong bối cảnh giá xăng dầu gia tăng, các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu của Toyota và các nhà sản xuất ô tô khác của Nhật Bản đang ngày càng phổ biến trên thị trường thế giới.
Trong khi đó, hãng sản xuất ô tô lớn thứ 2 Nhật Bản là Honda Motor Co. đã đạt kỷ lục về sản lượng ô tô hàng tháng với mức tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2006 lên 363.532 chiếc trong tháng 10/07. Honda đã đạt được kết quả ấn tượng nói trên với sản lượng ô tô bên ngoài Nhật Bản tăng 21,3% lên 242.947 chiếc, trong lúc sản lượng ô tô trong nước giảm 1,8% xuống 120.585 chiếc.
Nissan -công ty chế tạo ô tô lớn thứ 3 Nhật Bản- cho biết sản lượng ô tô toàn cầu của hãng trong tháng 10/07 cũng tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2006 lên 341.036 chiếc. Trong khi đó, hai hãng ô tô khác của Nhật Bản là Mitsubishi và Mazda cũng có sản lượng ô tô toàn cầu trong tháng 10/07 tăng lần lượt 14,8% và 7,6% lên 124.136 chiếc và 118.769 chiếc.
Theo AP
baomoi













Bookmarks