Những nội quy liên quan đến đồng phục, tác phong... là điều tối cần đối với mọi trường học, tuy nhiên chỉ vì mục đích quản lý học sinh chặt chẽ hơn mà một số nơi tại Nhật Bản đã đặt ra nhiều quy định vô cùng khó hiểu.
*Những điều sau được tổng hợp từ ý kiến của các bạn trẻ Nhật trong độ tuổi 20.
*Những quy định này không áp dụng cho toàn bộ hệ thống giáo dục tại Nhật mà chỉ ở một số nơi.
Những yêu cầu bất thường này đã được áp dụng từ cấp mẫu giáo và tiểu học
★ Trẻ mẫu giáo phải đi chân trần.
★ Đến trường với một bộ đồng phục và thay một bộ khác trước khi vào lớp.
★ Phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp.

Hình ảnh tại một lớp mẫu giáo ở Kumamoto
Lên đến cấp trung học cơ sở, những quy định nghiêm ngặt lại càng dài ra
★ Phải mang vớ khi đến trường.
★ Trên đường đến trường và trên đường về nhà, không được mặc áo len như là lớp áo ngoài cùng. Vì lí do nhìn rất luộm thuộm. Nếu muốn phải mặc áo khoác đồng phục bên ngoài, rồi mới đến áo len và sơ mi, v.v...
★ Chỉ có học sinh năm 3 mới được phép mang cặp. (*tương đương lớp 9)
★ Đối với nữ sinh, không được để tóc mái quá chân mày.
★ Đối với nam sinh, tóc phải cắt ngắn, phần tóc phía sau phải cao hơn gáy.

Nam sinh và nữ sinh điển hình
Và những luật lệ kỳ lạ khác cho khối cấp III
★ Cấm quan hệ tình cảm.
★ Không được đeo quá 1 chiếc vòng tay may mắn.
★ Đối với nam sinh, không được để tóc dài quá mang tai, không tạo kiểu, không vuốt keo và... chỉ được cắt theo những kiểu có trong những mẫu mà nhà trường quy định.
★ Không được mang giày đế gỗ.
A_Châu@JPN
Dịch từ rocketnews24
--
Thật ra có nhiều quy định cũng hợp lí
Bookmarks