Động thái này diễn ra khi đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) đưa ra nội dung cơ bản của dự luật tại cuộc họp các quan chức vào ngày 5/10.

Các đảng đối lập tại Nhật Bản vừa phản đối đề nghị của liên minh cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) và Công Minh về việc tổ chức hội nghị liên quan đến dự luật mới cho phép tiếp tục hoạt động tiếp nhiên liệu của Nhật Bản tại Ấn Độ Dương trước khi dự luật hiện nay hết hạn vào 1/11 tới.

Dự luật mới kêu gọi Lực lượng Hải quân Nhật Bản chỉ cung cấp nhiên liệu và nước sạch cho các tàu của liên quân do Mỹ cầm đầu trong cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan. Dự luật hiện nay cho phép triển khai các hoạt động hỗ trợ ở phạm vi lớn hơn. Trong khi đó dự luật mới sẽ được kéo dài trong vòng 2 năm và chính phủ Nhật Bản sẽ phải báo cáo chi tiết về các hoạt động sau một năm triển khai. Chủ tịch ủy ban các vấn đề Quốc hội của đảng LDP Tadamori Oshima cho biết, cộng đồng quốc tế đánh giá cao những hoạt động hỗ trợ của Nhật Bản và mong muốn Nhật Bản tiếp tục các hoạt động này. Ông Oshima đã khuyến cáo các đảng đối lập hãy tham gia vào hội đàm cùng thảo luận để xây dựng dự luật mới.

Tuy nhiên một quan chức của đảng Dân chủ đối lập lớn nhất (DPJ) Kenji Yamakao đã từ chối đề nghị này và chỉ trích rằng chính phủ và đảng cầm quyền đã đưa ra đề nghị trong khi cũng phản đối đề nghị của đảng Dân chủ về cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động tiếp nhiên liệu trước đây. Ông Yamaoka cho biết, đảng của ông sẽ chỉ tổ chức thảo luận về dự luật khi nó được đệ trình lên quốc hội. Các đảng đối lập khác như đảng Cộng sản và đảng Dân chủ Xã hội cũng bày tỏ sự phản đối việc kéo dài hoạt động tại Ấn Độ Dương. Đảng Nhân dân mới cũng cho biết sẽ nghiên cứu nội dung của dự luật đã được đề xuất.

PV từ Tokyo
VOV