Tân Thủ tướng Nhật Bản, Yasuo Fukuda, hôm 28/9 đã lên tiếng xin lỗi sau khi một tờ báo nước này đưa tin rằng văn phòng của ông đã sửa tên một nhóm ủng hộ chính trị về số biên lai tiền quyên góp, hãng thông tấn xã Kyodo đưa tin.

Fukuda, 71 tuổi, được chọn làm thủ tướng vào tuần này để kế nhiệm ông Shinzo Abe, người đã bất ngờ từ chức sau 1 năm cầm quyền được đánh dấu bởi một loạt các vụ scandal về quỹ chính trị và những câu nói hớ của một số vị bộ trưởng, và đặc biệt là thất bại đau đớn trong cuộc bầu cử thượng viện hôm 29/7 vừa qua.

“Đây là công việc tồi tệ. Tôi cảm thấy rất xấu hổ”, Kyodo dẫn lời ông Fukuda phát biểu với các phóng viên cho hay. Nhưng ông cho biết thêm rằng những thay đổi đó được thực hiện không phải vì lợi lộc và cũng không bất hợp pháp.

Tờ Asahi thông báo rằng ít nhất 17 biên lai tiền quyên góp trị giá tổng cộng khoảng 5.7 tỷ yên (tương đương 50.000 USD) đã được văn phòng của ông Fukuda thay đổi.

Đảng Dân chủ tự do cầm quyền (LDP) đã cất nhắc ông Fukuda, một người có quan điểm ôn hòa dày dạn, với hi vọng khôi phục cơ đồ của họ sau khi ông Abe bất ngờ từ chức và thất bại đau đớn của LDP trong cuộc bầu cử thượng viện hôm 29/7.

Nội các mới của ông Fukuda đã giành được tỷ lệ ủng hộ cao với gần 60% trong cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên được công bố tuần này.

Tuy nhiên, ông phải đối mặt với thời kì khó khăn trong quốc hội, nơi Đảng Dân chủ đối lập chính và các đồng minh nhỏ của họ hiện giành quyền kiểm soát tại thượng viện và có thể trì hoãn luật pháp.

Abe, 53 tuổi, cũng từng đạt được tỷ lệ ủng hộ đến 60% khi ông nhậm chức hồi năm ngoái, nhưng uy tí của ông đã giảm sút nhanh chóng bởi vấp phải hàng loạt các vụ scandal và những câu nói hớ hênh khiến 4 bộ trưởng phải từ chức và 1 bộ trưởng phải tự sát, cũng như việc công chúng giận dữ trước việc quản lí tồi về hệ thống lương hưu.


NM (Theo Reuters)
(Vitinfo)