Tại Nhật Bản, có một vấn đề đang gây xôn xao dư luận, đó là thức ăn trong các bữa ăn trưa ở một số trường học tại Nhật Bản bị nhiễm thủy ngân ở mức độ báo động. Loại thức ăn đó được làm từ thịt cá voi.


Thịt cá voi đóng sẵn được bày bán tại siêu thị ở Nhật Bản. Ảnh: ens-newswire

Thông tin này được công bố từ một Ủy viên Hội đồng Lập pháp ở Taiji, một thị trấn chuyên săn bắt cá voi của Nhật Bản.

Trong cuộc họp báo ngày 3/9, Ủy viên Hội đồng lập pháp Taiji cho biết, mức độ nhiễm thủy ngân trong thịt cá voi cao gấp 10 - 16 lần so với mức mà Bộ Y tế Nhật Bản cho phép.

Ông Hisato Ryono, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Taiji, Nhật Bản cho biết: "Trong các nhà trẻ, trường tiểu học và trung học, trẻ em ăn thịt cá voi 2 hoặc 3 lần trong 1 tháng. Bố mẹ các em tin rằng, cá voi Nam cực đã được sử dụng. Họ không nhận thức được rằng, con em của họ đang ăn thịt cá voi không an toàn".

Ông Hisato Ryono và một đồng nghiệp đã tiến hành các cuộc thí nghiệm về nồng độ thủy ngân trong cá voi sau khi các nhà chức trách địa phương lờ đi những lời kêu gọi của họ về việc kiểm tra thịt cá voi trước khi sử dụng trong các bữa ăn trưa của trường học. Có tin là thịt cá voi ở Taiji sẽ được chuyển đến các trường học trên khắp nước Nhật vào tháng 9 này khi mùa săn bắt cá voi đến gần. Ông Hisato Ryono cho rằng, nguyên nhân của tình trạng nhiễm độc trong thịt cá voi là do môi trường biển bị ô nhiễm và qua quá trình chế biến mức độ nhiễm thủy ngân càng tăng lên.

Trước đó, các nhà hoạt động về môi trường cho rằng, thịt cá voi bán ở các siêu thị của Nhật Bản có thể nhiễm thủy ngân, chất độc có thể gây ra các bệnh như ung thư và một số bệnh nguy hiểm khác.

Thanh Thuỷ
VTV