Ngày 05/9, lần đầu tiên trong vòng 6 tháng qua, Nhật Bản và CHDCND Triều Tiên đã tổ chức đàm phán về vấn đề bắt cóc trong nỗ lực khôi phục mối quan hệ căng thẳng trong nhiều năm qua.
Cuộc hội đàm 2 ngày tại thủ đô Ilan Bator của Mông cổ lần này sẽ tập trung vào yêu cầu giải quyết của Nhật Bản về việc CHDCND Triều Tiên bắt cóc các công dân Nhật Bản trước đây, trong khi đó Bình Nhưỡng sẽ thúc giục giải quyết vấn đề Tokyo chiếm đóng bán đảo Triều Tiên năm 1910-45.
Hai nước đã tổ chức các cuộc đàm phán song phương tại Hà Nội cách đây 6 tháng song không đạt được tiến bộ nào. Yoshiki Mine, nhà đám phán của Nhật Bản, cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là bình thường hoá quan hệ sau khi giải quyết các vấn đề còn tồn tại, trong đó có vấn đề bắt cóc, hạt nhân và tên lửa, cũng như các vấn đề quá khứ. Tất cả đều rất khó khăn”.
CHDCND Triều Tiên thừa nhận đã bắt cóc 13 người Nhật Bản trong những năm 1970-80 để đào tạo họ thành gián điệp. Họ đã gửi trả 5 nạn nhân và cho biết số người còn lại đã chết.
Tuy nhiên, Thủ tướng Abe trở nên kém quyết tâm hơn sau các vụ scandal nội bộ và thất bại trong cuộc bầu cử thượng viện hôm 29/7. Một số thành viên trong đảng LDP của ông bày tỏ lo ngại rằng quan điểm dứt khoát của ông đã cách li Nhật Bản khỏi Mỹ, đồng minh chính của họ.
Kết quả đàm phán tại Mông cổ sẽ được thông báo vào phiên họp của vòng đàm phán 6 bên tiếp theo diễn ra vào tháng này.
Trưởng đoàn đàm phán Mỹ Christopher Hill tỏ thái độ lạc quan sau khi có cuộc họp cuối tuần qua với người đồng nhiệm của ông tại Geneva khi khẳng định rằng CHDCND Triều Tiên đã nhất trí đóng cửa các cơ sở hạt nhân vào cuối năm nay.
Thu An (Theo AFP)
(Vitinfo)









Bookmarks