Đó là chủ đề buổi tọa đàm “Tăng trưởng xanh và những giải pháp thu hút đầu tư từ Nhật Bản” - do tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức với sự có mặt của đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức xúc tiến đầu tư Nhật Bản (JETRO), Hiệp hội DN Nhật Bản (JBAV) - đại diện tại VN và các DN đến từ Nhật Bản.
Ông Tusuno Motonori – Trưởng đại điện JICA tại VN - đánh giá cao định hướng phát triển kinh tế của QN.
Ông Phạm Minh Chính - Bí thư Tỉnh ủy QN – đã chia sẻ những bất cập nội tại của nền kinh tế địa phương, như: GDP của QN trong những năm qua nằm trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất, bình quân trên 12%. Nguồn thu nội địa trong nhiều năm dựa vào khai thác than và thu thuế cấp quyền sử dụng đất chiếm tới 77%, còn lại các ngành dịch vụ. Để sản xuất 1 tấn than, phải bốc xúc 10,5m3 đất đá và thải ra môi trường 4-5m3 nước thải có khoáng chất độc hại.
Như vậy mỗi năm, QN thải ra môi trường gần 500 triệu mét khối đất đá và từ 200-300 triệu mét khối nước thải, chưa kể đến khí thải, bụi than của NM nhiệt điện, ximăng các loại. Để chấm dứt thực trạng này, chính quyền tỉnh QN xác định phải nhanh chóng chuyển hướng từ phát triển “nóng” như hiện nay sang tăng trưởng "xanh" trong những năm sắp tới.
Một loạt giải pháp đưa ra với tinh thần cầu thị, cần sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các chuyên gia kinh tế, doanh nhân Nhật Bản liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, cải thiện môi trường, công nghệ sạch, tài nguyên, nhân lực... Một số doanh nhân Nhật Bản đã đưa ra ý kiến đề xuất: QN sớm giải quyết những bất cập về hạ tầng giao thông; cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư từ phía chính quyền; đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng; tạo ra các khu CN không bao giờ bị mất điện... được phía QN ghi nhận nghiêm túc, cam kết ưu tiên, tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.
laodong.com.vn









Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks