Đảng Dân chủ Tự do (LDP) chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản nên Thủ tướng Abe sẽ trở thành tân Thủ tướng.
Sau 5 năm rời ghế Thủ tướng và Chủ tịch Đảng, ông Abe ra tranh cử trở lại và được bầu làm Chủ tịch vào ngày 26/9/2012.
Ông Abe từng giữ cương vị trên trong nhiệm kỳ năm 2006 - 2007. Ông từ chức sau một năm cầm quyền vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng, nguyên nhân là do Đảng LPD “thất thế” trong cuộc bầu cử Thượng Viện năm 2007. Do đó, ông đánh mất sự ủng hộ của nhiều cử tri và nghị sĩ Quốc hội.
Ông nổi tiếng với các quan điểm dân tộc chủ nghĩa. Trong thời gian nắm quyền Thủ tướng, ông luôn kêu gọi sửa đổi hiến pháp, tăng cường giáo dục lòng yêu nước, phát triển quốc phòng, tăng cường vai trò gìn giữ hòa bình trên phạm vi quốc tế của Xứ sở hoa anh đào.
Ông Abe luôn kêu gọi chính quyền Tokyo phải cứng rắn hơn trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ với cả Trung Quốc và Hàn Quốc. Ông cho rằng, Nhật Bản cần "làm rõ quan điểm cứng rắn đối với chính phủ Trung Quốc và không cho phép tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Nhật Bản".
Trong thời gian vận động tranh cử, ông Abe đưa ra cương lĩnh hành động với những lời hứa hẹn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và vực dậy nền kinh tế Nhật Bản. Ông cho biết, nếu tái đắc cử ông sẽ vực dậy nền kinh tế đang trì trệ và yếu kém cùng với nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ. Trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền Senkaku (Điếu Ngư) giữa Trung Quốc và Nhật Bản gia tăng, quan điểm cứng rắn của ông Abe nói riêng và LDP nói chung là điểm mạnh để thu hút cử tri Nhật.
LPD giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện, ông Abe là tân Thủ tướng của Nhật Bản.
Thủ tướng Shinzo Abe sinh ngày 21/9/1954 tại Tokyo, Nhật bản, trong một gia đình danh tiếng về chính trị. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Chính trị học tại Khoa Luật, ĐH Seikei vào tháng 3/1977 và lấy được ngành chính trị tại ĐH Nam California, Mỹ năm 1978.
Ra trường với hai tấm bằng trên tay, ông làm việc 4 năm ở Công ty Thép Kobe (KOBELCO). Sau đó, ông bỏ việc ở KOBELCO và đến làm trợ lý cho cha mình là Bộ trưởng Ngoại giao Abe Shintaro từ năm 1982. Kể từ đây, sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu phát triển.
Ông làm Thư ký riêng cho Chủ tịch đảng LDP năm 1986. Đến năm 1993, ông trúng cử ghế Hạ nghị sĩ và làm Ủy viên thường trực trong Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Nhật Bản.
Sau đó, ông được bầu vào vị trí Giám đốc bộ phận phụ trách các vấn đề xã hội của LDP vào năm 1999. Đến năm 2000, ông được giao trọng trách Phó Chánh Văn phòng Nội các trong Chính phủ của Thủ tướng Mori.
Từ năm 2003, ông giữ chức Tổng thư ký LDP và được phê chuẩn làm Chánh Văn phòng Nội các trong Chính phủ của Thủ tướng Koizumi vào ngày 31/10/2005.
Thủ tướng Abe trở thành thủ lĩnh LDP vào năm 2006. Trong cuộc bầu cử Quốc hội năm đó, Đảng của ông giành chiến thắng vì vậy ông mặc nhiên trở thành Thủ tướng trẻ tuổi nhất của Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh Thế giới II.
Nhật Anh (tổng hợp)
(Kienthuc.net.vn)









Trả Lời Với Trích Dẫn

người ta chiến thắng và đưa ra cương lĩnh tranh cử chính là làm căng đó

Bookmarks