Hôm thứ bảy tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa đề nghị trả lại một phần tiền thưởng mùa hè này của ông cho Chính phủ để nhận trách nhiệm vụ việc đang gây ầm ĩ thời gian gần đây tại Cục Bảo hiểm Xã hội nước này.

Cách đây một vài tháng Cục Bảo hiểm Xã hội Nhật công bố thông tin rằng các dữ liệu trong 50 triệu hồ sơ được trong các máy vi tính của cục đều có những sai sót và không thể sử dụng để xác định người nào được nhận lương.

Thông tin trên đã gây ra một cuộc khủng hoảng lòng tin trong công chúng Nhật đối với hệ thống lương hưu của nước này. Hiện tại, cuộc khủng hoảng đang ngày càng trở nên sâu sắc dù đích thân ông Abe đã đã đứng ra cam kết sửa chữa các sai sót của 50 triệu bản hồ sơ trong vòng một năm.

Ngày hôm qua (24/6), trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, một lần nữa ông nhắc lại lời tuyên bố nhận trách nhiệm. Ông nói: “Chúng tôi đã gây lo lắng cho nhân dân. Với tư cách là người đứng đầu Chính phủ, tôi xin chịu trách nhiệm về sai sót. Tôi xin lỗi”.

Hành động xin bớt một phần tiền thưởng của ông cũng nằm trong nỗ lực trấn an nhân dân. Tuy vậy, có lẽ, ông sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa vì tình trạng vụ việc ngày càng trở nên rắc rối.

Ban đầu, Bộ Y tế Nhật Bản - cơ quan chủ quản của hệ thống lương hưu - cho rằng hầu hết số hồ sơ bị sai sót là của những người đã chết hoặc chưa được nhận lương hưu. Tuy nhiên, hiện tại, theo số liệu được công bố, gần 29 triệu hồ sơ, chiếm 58% tổng số hồ sơ, thuộc về những người trong độ tuổi 60, tức là những người vừa đến tuổi nhận lương hưu. Sai sót này của Cục Bảo hiểm Xã hội Nhật Bản, khiến nhiều người lo lắng rằng số lương hưu mà họ đã nhận có thể ít hơn số tiền thực mà họ đáng ra được nhận.

Bên cạnh đó, cũng có những vấn đề khác nảy sinh khi ngày hôm qua, tờ Nhật báo Tài chính Nikkei cho biết, trong thời gian từ 1989 đến 2002, khoảng 100 triệu yên (khoảng 807.428 USD) trong quỹ lương hưu đã bị biển thủ.

Cùng với Thủ tướng Abe, Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản Hakuo Yanagisawa cũng xin trả lại một phần tiền thưởng. Ngoài ra, Chính phủ Nhật cũng đang cân nhắc buộc Giám đốc Cục Bảo hiểm Xã hội Kiyoshi Murase và các quan chức cấp cao khác của cục này trả lại một phần lương và tiền thưởng do để xảy ra vụ việc trên.

M.C
Theo Yomiuri và Straits Times
lanhdao