Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản lại vừa xảy ra "trục trặc" do việc chính quyền Seoul cho phép chiếc máy bay thuộc quyền sở hữu của Cục Phòng vệ Nhật Bản (SDF) chở Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Aso cùng đoàn tùy tùng hạ cánh xuống đảo Jeju (Hàn Quốc) ngày 3/6.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Nhật Bản rút khỏi bán đảo Triều Tiên năm 1945, máy bay của quân đội nước này đến Hàn Quốc, dấy lên những chỉ trích mạnh từ phía dư luận Hàn Quốc.
Chuyến thăm Hàn Quốc của ông Taro Aso là để tham gia cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Bộ trưởng Ngoại giao 3 bên Hàn - Trung - Nhật và dự hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Đối thoại Hợp tác châu Á ở Seoul ngày 4/6 với sự tham dự của 30 lãnh đạo ngành ngoại giao các nước, nhưng sự cố máy bay trên đã gây tranh cãi tại Hàn Quốc và có thể ảnh hưởng đến các cuộc họp này. Dư luận Hàn Quốc còn cho rằng việc sử dụng chiếc máy bay trên còn có thể vi phạm chính Hiến pháp Hòa bình của Nhật Bản cấm các máy bay quân sự hoạt động ở nước ngoài. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Shim Yoon-joe phải lên tiếng xoa dịu dư luận, cho rằng đây là "chiếc máy bay đa mục đích" được Chính phủ Nhật Bản sử dụng.
Những năm vừa qua, mặc dù lãnh đạo hai nước vẫn nỗ lực tìm cách hàn gắn quan hệ láng giềng, nhưng bất kỳ sự cố gì khiến người ta liên tưởng đến thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên cũng có thể gây tổn thương tinh thần đối với người Hàn Quốc. Căng thẳng trong quan hệ Hàn - Nhật có thể bùng lên bất cứ lúc nào với những vấn đề chủ quyền lãnh hải, sách giáo khoa lịch sử, phụ nữ bị bắt làm nô lệ tình dục thời Chiến tranh thế giới II...
N.H - (Theo TTXVN)









Bookmarks