Ngày 31/5, bà Kyoko Nakayama, đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về vấn đề người Nhật Bản bị Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bắt cóc, khẳng định Mỹ và Nhật Bản "có cùng lập trường" trong việc giải quyết vấn đề này.
Năm 2002, CHDCND Triều Tiên thừa nhận đã bắt cóc 13 công dân Nhật Bản vào cuối thập niên 70 và đầu 80 của thế kỷ trước và sau đó cho phép 5 người trong số đó trở về Nhật Bản. CHDCND Triều Tiên cho biết 8 người còn lại đã chết và coi vấn đề này đã được giải quyết, nhưng Chính phủ Nhật Bản và thân nhân của những người bị bắt cóc yêu cầu phải có hồ sơ đầy đủ hơn về toàn bộ 13 người này.
Cho tới nay, Nhật Bản vẫn từ chối viện trợ cho Triều Tiên theo thỏa thuận hạt nhân ngày 13/2 cho đến khi vấn đề bắt cóc được giải quyết.
TTXVN









Bookmarks