Nhận lời mời của Liên hiệp Toàn quốc các Công đoàn Nhật Bản (ZENROREN), đoàn đại biểu cấp cao của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực TLĐLĐVN dẫn đầu đã sang thăm và làm việc với ZENROREN từ ngày 16 - 20.10.2012.
Đoàn hội đàm với lãnh đạo ZENROREN
Ngày 17.10, đoàn đã dự cuộc mít tinh với khẩu hiệu: “Bảo vệ sức khỏe, tính mạng và an toàn cho người dân”do Công đoàn Y tế Nhật Bản tổ chức với khoảng 3000 người dự. Hầu hết những người dự mít tinh là lao động trong ngành y tế.
Đoàn tham dự cuộc mít tinh của Công đoàn Y tế Nhật Bản
Cùng ngày, đoàn đã đến thăm trụ sở ZENROREN và hội đàm với lãnh đạo ZENROREN. Trong buổi hội đàm, hai bên đã trình bày tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội, việc làm, lao động và hoạt động công đoàn của Việt Nam và Nhật Bản. Tổng thư ký của ZENROREN cho biết, sau thảm họa động đất và song thần năm 2011, nền kinh tế Nhật Bản giảm sút, cuộc sống của người dân Nhật Bản gặp nhiều khó khăn. Nếu như thu nhập bình quân đầu người năm 2001 là 4.550.000 yên/năm thì hiện nay chỉ còn 4.090.000 yên/năm, trong khi giá cả lại tăng lên. Nguồn thu của Chính phủ Nhật Bản giảm xuống, nợ Chính phủ tăng lên vì thế Chính phủ Nhật Bản có chủ trương tăng thuế tiêu thụ, dự kiến đến năm 2014 có thể tới 8%. Dân số Nhật Bản đang già hóa. Tất cả những điều đó càng làm cho nền kinh tế Nhật Bản gặp khó khăn hơn trong những năm tới.
ZENROREN mới tổ chức Đại hội lần 26 vào tháng 7.2012 và đại hội đã xác định những nhiệm vụ chính bao gồm: yêu cầu chính phủ Nhật Bản phải đưa ra những chính sách cải thiện tình trạng giảm sút của nền kinh tế hiện nay, đầu tư vào các nước khác hiệu quả hơn và ZEROREN phản đối hiệp định TPP; ZEROREN yêu cầu chính phủ phục hồi cơ sở hạ tầng cho các tỉnh miền bắc nơi bị tổn thất nhiều do động đất và song thần; ZENROREN cũng phản đối chính sách tăng thuế tiêu thụ của Chính phủ Nhật Bản và đề nghị hủy bỏ nhà máy điện hạt nhân.
Về quan hệ với TLĐLĐVN, ZENROREN đề xuất hai bên thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau về tình hình lao động và hoạt động Công đoàn, đặc biệt là tình hình tình hình của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam; Tiếp tục trao đổi đoàn, tạo điều kiện cho Công đoàn các ngành và địa phương của 2 bên có mối quan hệ và hợp tác; Có tiếng nói chung trong việc bảo vệ hòa bình thế giới và khu vực, chống lại vũ khí hạt nhân.
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cảm ơn tình cảm và sự hợp tác của ZENROREN dành cho TLĐLĐVN. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực nhất trí và ghi nhận những đề xuất từ phía bạn và đề nghị với phía ZENROREN một số vấn đề sau: Tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và cấp Công đoàn ngành, Công đoàn địa phương; Ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế những vấn đề 2 bên có chung quan điểm; Thường xuyên trao đổi thông tin và tăng cường hợp tác dưới hình thức tổ chức Hội thảo quốc tế; Phối hợp trong việc điều tra tình hình lao động tại các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, làm cơ sở cho những biện pháp bảo vệ người lao động và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả hơn; Đề nghị ZENROREN quan tâm và bảo vệ người lao động Việt Nam tại Nhật Bản.
Buổi hội đàm kết thúc trong không khí thân thiện và hiểu biết lẫn nhau. Thời gian còn lại đoàn sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Đảng Công sản Nhật Bản, thăm cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản, làm việc với Công đoàn vùng Ibaraki.
Theo Báo Lao Động








Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks