
Đồn cảnh sát tại Aizawakamatsu, nơi thanh niên 17 tuổi giết mẹ ra trình diện. Ảnh: Reuters
Một đạo luật mới được ban hành tại Nhật Bản hôm 25-5, cho phép gửi các thanh thiếu niên phạm tội từ 11 tuổi trở lên vào trại cải tạo, đã làm các nhà hoạt động nhân quyền lo ngại. Họ lập luận rằng biện pháp cứng rắn của chính quyền chỉ nhằm đối phó với triệu chứng chứ không ngăn ngừa được nguyên nhân của tình trạng tội phạm trẻ em.
Luật sư đoàn Nhật Bản đã gửi tuyên bố phản đối việc thay đổi quy định hiện hành, theo đó, trẻ phạm tội dưới 14 tuổi phải được đưa đến các trung tâm giáo dưỡng. Luật sư chuyên về tội phạm vị thành niên Yoshifusa Saito nhận định: “Luật này phản ánh một phần của xu hướng chung cho rằng, tội phạm trẻ em đang gia tăng và cần phải áp đặt những hình phạt khắc nghiệt hơn. Nhưng thực tế cho thấy việc tăng cường hình phạt không làm giảm tội phạm trẻ em”.
Hồi tuần trước, một thanh niên 17 tuổi bị bắt giữ vì tình nghi đã giết chết mẹ ruột khi xuất hiện tại đồn cảnh sát với chiếc đầu của người mẹ trong cặp. Hồi năm 2004, một bé gái 11 tuổi đã đâm chết bạn học khiến dư luận lên tiếng kêu gọi cần khắt khe hơn đối với tội phạm trẻ em. Tuy nhiên, theo dữ liệu của Bộ Tư pháp Nhật Bản, số tội phạm trong độ tuổi từ 14 đến 19 đã giảm bớt sau khi lên cao điểm hồi năm 1983 và người chưa trưởng thành phạm tội giết người không tăng trong vài thập niên qua.
L. Nguyễn (Theo Reuters)
NLĐ
Bookmarks