Các thiết bị định tuyến của Cisco gây ra ngưng trệ lớn hệ thống mạng ở Nhật Bản
Các thiết bị định tuyến của Cisco là nguồn gốc của sự ngưng trệ hoạt động chính trong mạng của tập đoàn NTT Nhật Bản vào ngày 15 tháng 5, theo bản tin đầu tư.
Theo bản tin từ CIBC World Market, khoảng 2000 đến 4000 thiết bị định tuyến đã ngừng hoạt động khoảng 7 giờ đồng hồ trong mạng phía đông của NTT sau khi bộ chuyển mạch sao lưu tuyến khởi động các thiết bị định tuyến ghi lại bảng định tuyến. Sự ngưng trệ đã ngắt kết nối hàng triệu người dùng Internet băng thông rộng ở hầu hết phía đông Nhật Bản.
Cisco thì cho rằng chưa thể nói cụ thể về dòng thiết bị định tuyến nào có liên quan đến vụ việc này cả.
Phát ngôn viên của Cisco trả lời trong một bức thư điện tử như sau: “Cisco đang làm việc với NTT Đông để xác định nguyên nhân của sự ngừng hoạt động trên và sẽ ngăn chặn những trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai. Vào thời điểm này, Cisco và NTT vẫn chưa quyết định về nguyên nhân chính của sự việc.”
Theo báo cáo, cả hai công ty NTT Đông và NTT Tây của tập đoàn bưu chính khổng lồ của Nhật Bản Nippon Telegraph and Telephone (NTT) đang trong quá trình cuối cùng để đưa ra quyết định về việc nâng cấp thiết bị định tuyến lõi.
Theo báo cáo của CIBC thì bảng thiết bị định tuyến ghi lại sự tràn bộ nhớ của bảng định tuyến và đã gây ra sự cố trong tiến trình chuyển tiếp trên.
“Rõ ràng là sự cố này có ảnh hưởng xấu đến Cisco và tạo ra nhu cầu về một nhà cung cấp thứ hai”. Nhà phân tích Ittai Kidron của CIBC phát biểu trong bản báo cáo. Kidron cũng cho rằng NTT phía Tây đang tính đến việc sử dụng thiết bị định tuyến lõi của Juniper trong khi NTT phía Đông đang đánh giá các thiết bị của Cisco.
“Phải nói rằng, chúng tôi không nghĩ rằng sự cố ở NTT Đông sẽ ảnh hưởng tới quyết định của họ với sự tôn trọng lựa chọn của họ về nhà cung cấp thiết bị định tuyến lõi.” Kidron phát biểu trong bản tin: “Trên thực tế, khả năng của các thiết bị định tuyến chịu trách nhiệm một phần cho sự cố trên, biết đâu sự ngưng trệ vừa rồi lại giúp thúc đẩy nhanh chóng việc NTT sử dụng tiếp các thiết bị định tuyến lõi mới hơn của Cisco, CRS-1 chẳng hạn.”
NTT chính là một trong những hãng chạy thử sản phẩm CRS – 1 khi sản phẩm này mới được tung ra thị trường 3 năm trước đây.
Kidron kết luận: “Chúng tôi không cho rằng quyết định sẽ thay đổi chỉ dựa vào sự kiện này. Juniper vẫn là một nhà cung cấp đáng quan tâm hàng đầu ở NTT Tây và Cisco thì ở NTT Đông.
Nguồn trích dẫn: Theo Jimmy Duft – Network World
LdaMinh
XNTT









Bookmarks