Nghiên cứu gần đây của Economist Intelligence Unit -bộ phận thông tin kinh doanh của tạp chí Anh "The Economist", cho biết Nhật Bản được xếp là quốc gia có nhiều sáng kiến sáng tạo nhất thế giới.

Trong giai đoạn tiến hành nghiên cứu từ năm 2002 đến 2006, nhóm 4 quốc gia hàng đầu về sáng kiến cải tiến trong 82 nền kinh tế là Nhật Bản, Thụy Sĩ, Mỹ và Thụy Điển.

Số bằng sáng chế tính trên 1 triệu dân ở Nhật Bản cao hơn khoảng 51% so với Mỹ. Do dân số Nhật Bản chỉ bằng khoảng 42% dân số ở Mỹ nên tỷ lệ bằng sáng chế trên triệu dân của Nhật Bản cao hơn Mỹ khoảng 3,5 lần.

Dự đoán trong những năm từ 2007 đến 2011, bốn quốc gia hàng đầu về bằng sáng chế sẽ tiếp tục giữ vị trí xếp hạng của mình, song Trung Quốc, nước hiện đã vượt Nhật Bản trở thành nhà đầu tư lớn thứ hai sau Mỹ trong nghiên cứu và phát triển, là nước đáng coi chừng trong lĩnh vực thúc đẩy thị trường phát minh sáng chế.

Trong khi đó, Liên minh Châu Âu (EU) vẫn chưa thể bắt kịp khoảng cách về sáng chế với Nhật Bản và Mỹ trong 5 năm tới, cho dù có nhiều nỗ lực thúc đẩy các hoạt động phát minh sáng chế.

Mặc dù số lượng bằng sáng chế của Nhật Bản cao hơn các nước khác nhưng Mỹ vẫn được coi là nơi tốt nhất cho việc sáng chế.

Nhật Bản cùng với các hoạt động phát triển mạnh ở vùng lãnh thổ Đài Loan, Xingapo và Trung Quốc đã tạo nên làn sóng khuyến khích các hoạt động sáng tạo mà đã bắt đầu cách đây khoảng 5 năm.

Sáng tạo gần như đã trở thành điểm tựa trong ngành công nghiệp. Các hoạt động cạnh tranh toàn cầu gia tăng buộc các chính phủ và các công ty phải tìm ra các cách thức mới để tăng năng suất và họ hầu như chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài phát minh sáng chế hoặc ít nhất là khuyến khích các nhà cải cách.

VNA
KinhTe&DoThi