Nhà máy điện hạt nhân Ohma được thiết kế có công suất phát điện 1383 MW theo kiểu lò nước sôi tiên tiến (ABWR).

Khi vụ việc tại cxảy ra, công việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Aomori này đã hoàn thành được 40%.

Sau khi tất cả các dự án bị đình chỉ, chúng còn phải chờ đợi một thời gian dài để Nhật Bản định hình lại chiến lược phát triển năng lượng mới.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, J-Power cho biết: “Giải pháp với các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đang dang dở đã được thông qua. Nhờ có chỉnh sách năng lượng mới của chính phủ Nhật, công ty đã có thể tiếp tục xây dựng nhà máy Ohma với sự đồng thuận của cộng đồng địa phương.”


Hình ảnh đồ họa về nhà máy điện hạt nhân Ohma dự tính khi xây dựng xong.


Tập đoàn này cũng cho biết họ sẽ cố gắng hết sức đặt vấn đề an toàn của nhà máy lên hàng đầu, dựa trên những bài học đã thu thập được từ tai nạn tại Fukushima.

J-Power khẳng định với rất nhiều công nghệ thuộc hàng mới nhất trên thế giới, nhà máy điện hạt nhân Ohma sẽ cực kỳ an toàn và tin cậy, đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới cung cấp năng lượng và chu trình nhiên liệu hạt nhân tại Nhật bản.

Những biện pháp an toàn của nhà máy được đề cao và kiểm tra rất kỹ lưỡng bao gồm các biện pháp chống sóng thần, hệ thống cấp điện và hệ thống làm mát khẩn cấp khi gặp sự cố …

Nhà máy Ohma sẽ sử dụng nhiên liệu oxit plutoni và urani hỗn hợp (MOX) , do đó, thiết kế của nó cũng được cải tiến khá nhiều so với tiêu chuẩn của nhà máy điện hạt nhân kiểu ABWR như : hệ thống cấp nước công suất lớn hơn, tăng cười số lượng van an toàn cho hệ thống xả hơi, thanh điều khiển cải tiến tăng cường khả năng hấp thu neutron và hệ thống cảm biến kiểm tra nhiên liệu tự động góp phần giảm thời gian bị chiếu xạ của công nhân.

Với động thái này, Ohma trở thành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Nhật Bản chỉ chạy bằng nhiên liệu MOX, dựa vào nguồn plutonium tái chế.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy có thể tiêu thụ đến 25% lượng nhiên liệu MOX do Nhật bản sản xuất ra, góp phần quan trọng duy trì chiến lược hạt nhân của Nhật Bản vốn chuyển dần từ urani sang plutoni tái chế từ các thanh nhiên liệu đã cháy. Nhờ chiến lược này, Nhật có thể sử dụng lượng uranium nhập khẩu hiệu quả hơn từ 4 – 18%.


Hiện trạng nhà máy điện hạt nhân Ohma khi bị dừng xây dựng sau tai nạn Fukushima


Nhà máy điện hạt nhân Ohma được dự kiến khởi công từ tháng 8/2007 với thời điểm hoàn thành dự kiến vào tháng 3/2012. Tuy nhiên, vì các điều luật về chống động đất trở nên chặt chẽ hơn khiến thời điểm khởi công bị dời đến tháng 5/2008 và dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 11/2014.

bee.net