Chính phủ Nhật Bản đang thảo luận các biện pháp tăng cường chế tài đối với CHDCND Triều Tiên nếu nước này không thực hiện cam kết đóng cửa các cơ sở hạt nhân theo thoả thuận đạt được tại vòng đàm phán 6 bên vào tháng 2/2007

Các biện pháp chế tài được thảo luận bao gồm: tăng cường cấm vận, cấm CHDCND Triều Tiên xuất nhập khẩu toàn diện, nhất là các mặt hàng xa xỉ, vũ khí hạt nhân và vũ khí huỷ diệt hàng loạt; cấm các tàu thuyền của CHDCND Triều Tiên cập cảng Nhật Bản, cấm các tàu thuyền của nước thứ 3 làm trung gian trung chuyển hàng hoá từ CHDCND Triều Tiên vào Nhật Bản và ngược lại; và tăng cường kiểm soát đối với các dịch vụ chuyển tiền của CHDCND Triều Tiên, trong đó cấm 15 tổ chức và 1 cá nhân của CHDCND Triều Tiên hoạt động trong lĩnh vực này.

Nhật Bản sẽ theo dõi chặt chẽ những động thái tiếp theo của CHDCND Triều Tiên trong thời gian tới để đưa ra quyết định cấm vận cuối cùng sau khi tiến hành thảo luận với các nước liên quan. Về vấn đề này, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Aso cho biết thời gian dành cho CHDCND triều Tiên là một tuần để thực hiện cam kết. Trong khi đó phát biểu trước giới báo chí hôm qua 9/5, Thủ tướng Shinzo Abe đã tuyên bố nếu CHDCND Triều Tiên không thực thi cam kết đóng cửa các cơ sở hạt nhân thì buộc Nhật Bản phải tính đến các biện pháp tăng cường cấm vận đối với nước này.

Trong một diễn biến khác, bà Kyoko Nakayama, trợ lý cấp cao của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về vấn đề người Nhật Bản bị CHDCND Triều Tiên bắt cóc đang có kế hoạch đi thăm Trung Quốc và Mỹ vào cuối tháng 5 để tìm kiếm sự ủng hộ của hai nước này đối với vấn đề người Nhật bị bắt cóc.

Các quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết, bà Nakayama sẽ đi thăm Trung Quốc 4 ngày bắt đầu từ ngày 16/5 và sẽ có cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao của Chính phủ Trung Quốc. Đồng thời bà Nakayama sẽ giải thích cho phía Trung Quốc về lập trường không bình thường hoá quan hệ với CHDCND Triều Tiên chừng nào chưa giải quyết được vấn đề người Nhật bị bắt cóc. Bà Nakayama cũng sẽ yêu cầu Trung Quốc nỗ lực hơn nữa trong việc tổ chức đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của CHDCND triều Tiên. Trong chuyến thăm Mỹ sau đó, bà Nakayama dự kiến sẽ gặp gỡ với các quan chức cấp cao của Mỹ để trao đổi quan điểm về các biện pháp hợp tác trong việc giải quyết vấn đề người Nhật bị bắt cóc.

PV từ Tokyo
baomoi