Trong một động thái nhằm thoả hiệp với các nước láng giềng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thay vì đích thân đến viếng đã gửi lễ cúng đến đền thờ chiến tranh Yasukuni gây nhiều tranh cãi.

Lễ cúng này được cho là cử chỉ tỏ lòng kính trọng đầu tiên của Thủ tướng Abe đối với đền thờ Yasukuni kể từ khi ông nhậm chức hồi năm ngoái.

Đền Yasukuni được những nước láng giềng Nhật Bản xem là một biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt của nước này thời chiến tranh. Những cuộc viếng thăm đến thờ này của Thủ tướng Junichiro Koizumi trước đây đã làm xấu đi mối quan hệ của Nhật Bản với các nước láng giềng, đặc biệt là với Trung Quốc và Hàn Quốc.

Kể từ khi lên nắm quyền thủ tướng, ông Abe đã cố gắng xây dựng lại các mối quan hệ này.

Quyết định gửi đồ lễ thay vì đích thân đến thăm đền được xem như là một nỗ lực nhằm xoa dịu những người ủng hộ theo đường lối bảo thủ của ông mà không làm các nước láng giềng tức giận.

Ông Abe đã gửi một chậu cây masakaki kèm theo một cái card có chữ “thủ tướng” đến đền Yasukuni nhân dịp lễ hội mùa xuân diễn ra từ ngày 21-23/4, một phát ngôn viên của ngôi đền cho biết.

Phát ngôn viên chính phủ Yasuhisa Shiozaki thừa nhận ông có nghe về việc gửi đồ lễ nhưng cho biết chính phủ sẽ “kiềm chế không bình luận về vấn đề này vì nó liên quan đến ý nghĩ và cảm giác của thủ tướng với tư cách là một cánhân."

Ngoại trưởng Nhật Taro Aso phát biểu với các phóng viên rằng ông nghĩ việc dâng lễ sẽ gây ít ảnh hưởng đến mối quan hệ Trung - Nhật.

Những tranh cãi xung quanh ngôi đền Yasukuni tập trung chủ yếu ở việc ngôi đền này thờ 14 tội phạm chiến tranh của Nhật cùng những người Nhật chết trong Chiến tranh thế giới II.


H.Y - (Theo BBC)
baomoi