(Chinhphu.vn) – Ông Nagase Toshio, Phó Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam, cho biết Nhật Bản đã mất hơn 10 năm để giải quyết nợ xấu, trong đó, việc hợp tác và điều phối giữa những cơ quan hữu quan là hết sức cần thiết.
Ảnh: VGP/Văn Chính
Ngày 17/9, Bộ Tài chính và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức hội thảo về kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Nhật Bản. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ Bộ Tài chính để xây dựng cơ chế xử lý nợ xấu theo Quyết định số 929 của Thủ tướng về tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước.
Tại hội thảo, một số chuyên gia trong và ngoài nước đã trình bày, thuyết trình một số nội dung như “Kinh nghiệm của Nhật Bản về xử lý nợ xấu và tái cấu trúc kinh tế mở mức an toàn tài chính – vai trò của Chính phủ và các bộ ngành, cơ quan liên quan”; “Các nội dung về tái cơ cấu và nhiệm vụ xử lý nợ xấu của doanh nghiệp Nhà nước”; “Xử lý nợ xấu thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp qua Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC)”…
Theo ý kiến của đại diện DATC, không có ngân hàng nào sẵn sàng chuyển giao hay bán lại nợ xấu cho các tổ chức khác nếu họ không có động cơ để làm điều đó. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước cần đưa ra một loạt các biện pháp mạnh như yêu cầu tất cả các ngân hàng và tổ chức tín dụng duy trì nợ xấu dưới mức độ an toàn. Bất kỳ tổ chức nào có nợ xấu vượt quá mức độ cho phép phải bán/chuyển giao nợ xấu cho DATC hoặc bị hạn chế một số hoạt động cho đến khi xử lý được nợ xấu, giảm tỉ lệ nợ xấu xuống mức chấp nhận được để đảm bảo an toàn cả hệ thống tài chính ngân hàng. Đồng thời, cần cải thiện năng lực tài chính cho các các công ty mua bán nợ, ví dụ như trường hợp của DATC.
Ông Nagase Toshio, Phó Trưởng Đại diện của Văn phòng JICA tại Việt Nam cho biết tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước và xử lý nợ xấu không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết mà còn là một quá trình mang tính lịch sử. Nhật Bản đã mất hơn 10 năm để giải quyết nợ xấu.
Từ kinh nghiệm của Nhật Bản, việc hợp tác và điều phối giữa những cơ quan hữu quan là hết sức cần thiết đối với sự thành công của công cuộc xử lý nợ xấu.
Văn Chính






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks