Các giới chức tại giáo hội Thống Nhất Nhật Bản cho biết thương gia Nhật Bản kiêm Mục sư và 2 đồng đạo của ông người Paraguay đã được phóng thích vào bình an vào ngày hôm qua.

Trong cuộc họp báo vào sáng nay, ông Geronimo Amarilla cho biết tiến sĩ Hirokazu Ota vẫn khỏe mạnh và ông đang trong thời gian phục sức, vì sau 20 ngày bị cầm giữ, ông cần phải có thời gian hồi phục tâm lý; nhưng nói chung tình trạng sức khỏe của ông hiện nay được mô tả là khả quan. Ông Ota, thương gia kiêm mục sư Nhật Bản thuộc giáo hội Thống Nhất Nhật Bản đã bị bắt cóc tại Paragyay vào ngày 1 tháng 4 vừa qua, cùng với thư ký của ông là cô Sawako Yamaguchi, và 2 người bản xứ là cảnh sát viên Rafael Ramos và cô giáo Nancy Gimenez. Các giới chức của Nhật Bản cho biết 3 người này đã được phóng thích tại thủ phủ Ciudad del Este của đặc khu Alto Parana, ở miền đông nam Paraquay, cách thủ đô Asunción khoảng 300 cây số về hướng đông. Cô Yamaguchi đã được phóng thích vào hồi tuần trưóc theo những điều kiện không được công bố. Người lãnh đạo giáo hội Thống nhất là ông Jacobo Thiesen đã cảm ơn người dân Paraguay cũng như giới truyền thông và thượng đế đối với sự phóng thích bình an của các con tin.

Trong cuộc họp báo vào sáng nay, ông Thiesen nói rằng sau một thời gian hoang mang và trong bóng tối của một trận giông bão, mặt trời đã chiếu sáng trên đất nước Paraguay, rọi vào lòng mọi người một nguồn hy vọng mới. Ông cũng kêu gọi mọi người hãy chia xẻ sự hân hoan và cám ơn Thượng đế đầy quyền năng đã giúp cho các nạn nhân vượt qua được một cuộc thử thách cam go. Sau khi các con tin đước giải cứu, chính quyền đã bắt giữ ít nhất 11 người vì tình nghi có liên hệ đến vụ bắt cóc này. Chỉ huy trưởng cảnh sát tại địa phưong nói rằng chính quyền đã có thể nhận diện được một nhóm băng đảng gồm 30 thành viên chịu trách nhiệm đối với vụ bắt cóc, và họ đã liên lạc với chính quyền Brazil để ngăn ngừa những phần tử băng đảng này đang tìm cách trốn sang Ba Tây. Cảnh sát nói rằng họ tìm thây vũ khí, máy phát thanh và đồng phục của quân đội trong lúc họ tiến hành cuộc lục soát tại nơi các nạn nhân bị cầm giữ. Ông Ota, người từng ở Paraguay trong 10 năm qua, đã được mang về tòa đại sứ Nhật Bản tại thủ đô Asunción sau khi ông được giải thoát với số tiến chuộc mạng cho 3 người mà giới truyền thông cho biết vào khoảng 138 ngàn mỹ kim. Ðã có ít nhất 6 vụ bắt cóc riêng rẽ tại Paraguay trong năm ngay, và tất cả đều diễn ra tại miền đông của quốc gia Nam Mỹ này, là nơi khét tiếng về tình trạng phi pháp luật.


Theo SBTN
nhatban.net