QĐND Online - Ngày 17-9 tới đây, Bộ Tài chính (BTC) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ tổ chức hội thảo về kinh nghiệm xử lý nợ xấu của Nhật Bản. Hội thảo này đánh dấu hoạt động thứ hai sau khi Biên bản Ghi nhớ giữa BTC và JICA được gia hạn, nhằm hỗ trợ gấp rút cho BTC xây dựng cơ chế xử lý nợ xấu theo Quyết định số 929 của Thủ tướng về tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) .
Hội thảo mời ông Kotegawa Daisuke chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn của Nhật Bản trong việc giải quyết nợ xấu cũng như hồi sinh nền kinh tế. Ông Kotegawa là một trong những sáng lập viên của tổ chức IRCJ (Industrial Revitalization Corporation of Japan – Cơ quan Tái thiết Công nghiệp Nhật Bản), là cơ quan trọng yếu trong toàn bộ lịch sử xử lý nợ xấu và tái thiết công nghiệp của Nhật Bản. Hội thảo sẽ đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi như: Nên làm gì trong quá trình xây dựng và vận hành khuôn khổ xử lý nợ xấu?; Vai trò của Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong mạng lưới an toàn tài chính nhằm tái thiết và tái cấu trúc doanh nghiệp?...
Theo ông Nagase Toshio, Phó Trưởng Đại diện của Văn phòng JICA tại Việt Nam cho biết: “Tái cấu trúc DNNN và xử lý nợ xấu là những vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay, không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết mà còn là một quá trình mang tính lịch sử. Tại Nhật Bản, chúng tôi đã mất hơn 10 năm để giải quyết nợ xấu. Bằng việc chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn của Nhật Bản, chúng tôi mong muốn đóng góp vào việc giải quyết nhu cầu cấp thiết trước mắt của Chính phủ Việt Nam đặc biệt là Bộ Tài chính, cũng như chia sẻ một cánh cửa và góc nhìn cho Việt Nam cân nhắc con đường xử lý nợ xấu của chính mình. Từ kinh nghiệm của Nhật Bản, việc hợp tác và điều phối giữa những cơ quan hữu quan là hết sức cần thiết đối với sự thành công của công cuộc xử lý nợ xấu”.
Phúc Thắng






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks