PNO – Hôm nay (9/9), Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào đã có cuộc hội kiến ngắn sau nhiều tuần căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước. Trước đó, truyền thông Nhật Bản cho biết nước này lên tiếng kêu gọi các nước láng giềng củng cố các mối quan hệ cùng có lợi.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tại cuộc họp báo ngày 7/9 ở Tokyo - Ảnh: Reuters
Cuộc gặp chỉ kéo dài 15 phút, diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương (APEC) tại Vladivostok, Nga.
Trước đó, không có cuộc gặp nào giữa hai nhà lãnh đạo này được lên kế hoạch, nguyên nhân là sự căng thẳng do yêu sách của hai nước về quần đảo không có người ở mà TQ gọi là Điếu Ngư và Nhật Bản gọi là Senkaku, nhưng Thủ tướng Nhật Bản hôm 7/9 đánh tiếng rằng ông sẽ không phản đối một cuộc tiếp xúc ngắn.
Thủ tướng Noda cho biết, Nhật Bản hy vọng phát triển quan hệ chiến lược cùng có lợi với TQ và ông đã lên kế hoạch đối phó với tình hình hiện tại từ một "quan điểm toàn diện", hãng thông tấn Jiji của Nhật Bản cho biết.
Quan hệ Nhật-Trung vốn nhiều sóng gió bắt nguồn từ thời kỳ Nhật chiếm đóng và cai trị TQ trước và trong Thế chiến II, quan hệ này trở nên đặc biệt căng thẳng vào tháng Tám, khi nhà chức trách Nhật bắt giữ một nhóm các nhà hoạt động TQ đổ bộ lên một hòn đảo trong quần đảo đang tranh chấp.
Sự kiện trên đã dẫn đến các cuộc biểu tình chống Nhật ở nhiều thành phố của TQ và Tân Hoa xã, cơ quan thông tấn Nhà nước TQ, đổ lỗi cho Nhật Bản đã đẩy căng thẳng lên "một tầm cao mới" trước khi nước này phóng thích các nhà hoạt động TQ.
Các hòn đảo tranh chấp do Nhật Bản kiểm soát thuộc sở hữu của một gia đình Nhật Bản, và Bắc Kinh rất giận dữ trước tin chính phủ của ông Noda sắp mua lại các hòn đảo nằm trong vùng biển có tiềm năng lớn về khí đốt này.
Mặc dù có những bất đồng về ngoại giao, quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và TQ vẫn sâu sắc hơn bao giờ hết và cả hai nước được cho là đều không muốn để mâu thuẫn vượt khỏi tầm kiểm soát.
VIỆT HƯNG (Theo Reuters)






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks