Các nhà nghiên cứu thậm chí còn lo ngại rằng núi Phú Sĩ có thể sẽ phun trào chỉ trong vòng 3 năm tới.
Theo như kết quả đo đạc của các chuyên gia nghiên cứu núi lửa, hiện nay áp suất bên trong của núi Phú Sỹ, Nhật Bản đã lên cao hơn cả thời điểm nham thạch phun trào lần gần đây nhất vào năm 1707. Con số này đang khiến cho các chuyên gia lo ngại về khả năng ngọn núi cao gần 4000 mét tại đất nước mặt trời mọc chuẩn bị phun trào trở lại.
Theo kết quả báo cáo từ Viện Nghiên cứu về khoa học trái đất và phòng chống thảm họa quốc gia Nhật Bản, áp suất của núi Phú Sĩ hiện nay đang đạt mức 1,6 megapascal, gấp đến 16 lần mức khởi phát của một vụ núi lửa phun trào.
Núi Phú Sĩ có thể sẽ phun trào trong vòng 3 năm tới (Nguồn ảnh: Travellhappyland)
Đáng lo ngại hơn, việc chậm phun trào của núi Phú Sĩ đã được ghi nhận từ cách đây hơn 10 năm. Vào khoảng năm 2000 - 2001, một loạt các vụ động đất đã diễn ra tại khu vực đảo Honshu, cách thủ đô Tokyo 100 km về hướng tây nam. Nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra dự đoán núi Phú Sĩ chắc chắn sẽ sớm phun trào.
Đến năm 2011, cơn sóng thần lịch sử và trận động đất 6,4 độ richter lại tiếp tục khiến cho người dân Nhật Bản đứng ngồi không yên. Tháng 5/2012, các nhà nghiên cứu ở trường Đại học Ryukyu thậm chí đã đưa ra lời cảnh báo núi lửa chắc chắn sẽ phun trào trong vòng 3 năm tới, dựa trên những dấu hiệu như: hơi và khí đang bốc lên từ miệng núi, nước đang trào rất nhiều ở khu vực xung quanh, xuất hiện những hố lớn có hơi nóng ở khu vực lân cận và đặc biệt là một vết nứt dài 34 km ngay dưới chân núi.
Nếu đúng theo dự đoán, từ vết nứt này, bốn xung quanh núi sẽ lần lượt rạn vỡ và gây ra một cơn sang chấn dữ dội, mọi thứ đều sụp đổ và kết quả cuối cùng là xung quanh bị bao phủ bởi rất nhiều bùn đất và tất cả trở thành một khoảng không rộng lớn.
Áp suất bên trong núi Phú Sĩ đã tăng gấp 16 lần mức độ cho phép (Nguồn ảnh: Martinsson)
Mặc dù áp suất chỉ là một trong những yếu tố có thể khiến cho núi lửa phun trào, tuy nhiên lịch sử năm 1707 đã chứng minh rằng chính các trận động đất xung quanh đã tạo áp lực khiến cho núi Phú Sĩ phun trào. Chính vì vậy, trước việc áp suất tăng gấp nhiều lần mức độ cho phép, các nhà nghiên cứu đã đưa ra cảnh báo rằng người dân tại đất nước mặt trời mọc cần phải chuẩn bị tâm lý và hết sức cẩn thận với mọi sự biến chuyển xung quanh ngọn núi này.
Nguồn tin Wired cho biết, quan chức địa phương ở các khu vực nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi núi Phú Sĩ như Kanagawa, Yamanashi, Shizuoka đã lên kế hoạch chi tiết cho việc sơ tán người dân vào năm 2014. Dự án xây dựng trại lánh nạn cũng sẽ bắt đầu được khởi động vào tháng 4/2013.
Tùy Phong (Theo Wired)









Trả Lời Với Trích Dẫn




một ngọn núi lớn như thế này việc di dân cũng là cả 1 vấn đề, đấy là còn chưa tính đến việc làm sao cho xác suất tổn hại ít nhất nữa
Một trong những nơi đẹp nhất của Nhật Bản 
Bookmarks