Tờ Thời báo Tài chính (Anh) số ra ngày 5/4 cho biết, các công ty của Nhật Bản đang ngày càng quan tâm đến thị trường Trung Quốc.
Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các công ty Nhật Bản đang hoạt động tại Trung Quốc năm 2006 đã thuê khoảng 1,4 triệu người lao động, tăng 18% so với năm 2005, và kim ngạch thương mại giữa hai nước lần đầu tiên đạt mức 200 tỷ USD.
Dự kiến, trong năm 2007, Trung Quốc (kể cả Hồng Công) sẽ vượt Mỹ, trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Các công ty Nhật Bản đã đầu tư hơn 6 tỷ USD tại Trung Quốc trong năm 2005, tăng 20% so với năm 2004, trong khi con số sáu tháng đầu năm 2006 cho thấy đầu tư có xu hướng vẫn nhích lên.
Ảnh hưởng ngày càng tăng của người Nhật Bản vào đời sống của người dân tỉnh Quảng Đông khiến không ít người ngạc nhiên, khi mà họ vẫn chưa quên các cuộc biểu tình chống Nhật lan tràn ở Trung Quốc hồi tháng 4/05. Khi đó đã những dự đoán rằng vụ việc này có thể khiến các nhà đầu tư Nhật chạy sang những nơi có giá thành sản xuất thấp. Tuy nhiên, đầu tư của người Nhật Bản tại Trung Quốc chỉ tạm lắng xuống hai năm qua, trong lúc các cuộc khảo sát gần đây cho thấy Việt Nam đang hưởng lợi từ một số nhà chế tạo Nhật Bản tại Trung Quốc chuyển sang nhằm tránh mức lương ngày càng tăng tại châu thổ Châu Giang.
Tại Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, các nhà sản xuất ô tô của Nhật tích cực đầu tư tăng sản lượng. Tháng 5/06, Toyota ký hợp đồng liên doanh với tập đoàn Guangzhou Auto ở Nansha để xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô hiện đại nhất ở nước này. Đến năm 2010, các hãng Honda, Nissan và Toyota dự kiến sẽ sản xuất tổng cộng một triệu ô tô tại bốn nhà máy của họ ở Quảng Châu, với hầu hết sẽ được bán tại Trung Quốc - thị trường tiêu thụ ô tô lớn nhất thế giới năm 2006. Khi các hãng sản xuất ô tô vươn tới địa bàn Trung Quốc, hàng chục hãng sản xuất phụ tùng và các công ty dịch vụ cũng theo đến. Tháng 4/06, thậm chí JFE Steel -hãng sản xuất thép lớn thứ hai của Nhật Bản- cũng bắt đầu liên doanh với Trung Quốc sản xuất thép tấm để cung cấp cho các nhà sản xuất ô tô.
Theo ông Hiroyuki Tsukada, Tổng giám đốc Văn phòng của Tổ chức ngoại thương Nhật Bản ở Quảng Châu, có khoảng 3.000-4.000 nhà doanh nghiệp Nhật Bản hiện đang hoạt động tại tỉnh Quảng Đông, gần bằng mức ở Thượng Hải - nơi mà Nhật Bản cũng tập trung nhiều vốn đầu tư. Ông Hiroyuki Tsukada cho biết các công ty Nhật bắt đầu thành lập các nhà máy điện tử và lắp ráp tại một số thành phố từ những năm đầu 1990. Một thập niên sau, sự chú ý của người Nhật đã chuyển sang Thượng Hải, nhưng mới đây đã quay lại Quảng Đông, nơi ngành công nghiệp ô tô phát triển mạnh do nhu cầu tăng.
TTXVN









Bookmarks