>
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: [Giới thiệu] Cá nóc hổ Tiger Puffer

  1. #1
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts

    [Giới thiệu] Cá nóc hổ Tiger Puffer


    Cá nóc hổ Tiger Puffer

    Sơ lược:
    Cá lớn sống ở vùng nước gần bờ, thỉnh thoảng vào khu vực nước lợ. Cá con thường thấy ở cửa sông nước lợ. Khi lớn chuyển ra xa bờ. Đẻ ở biển từ tháng 3 đến tháng 5. Trứng bám vào đá ở khu vực có đá cuội sâu chừng 20 mét. Gan và buồng trứng cực độc, ruột nhẹ hơn, thịt, da và tinh hoàn không độc. Là cá ngon nổi tiếng ở Nhật Bản, Nam Hàn, được dùng như món thuốc ở Trung hoa.
    Cá nóc có nhiều ở Việt nam. Hiện nay một số đã được xuất khẩu thử nghiệm quy mô nhỏ vào các thị trường Nhật Bản, Nam Hàn từ nguồn cá ở Quy Nhơn, Nha Trang, Kiên Giang. Cá nóc cần phải được nghiên cứu sâu hơn cả về sinh học, trữ lượng và chế biến để nâng cao giá trị kinh tế.

    Chế biến:
    Cá nóc hổ (Torafugu hay Tiger Puffer ) là một trong hơn 100 loài cá nóc ( Puffer Fish hoặc Globe Fish) ăn được, nhưng là loài phổ biến nhất ở Nhật Bản. Trong tiếng Nhật, nó được gọi là Honfugu hay Oofugu. Mùa chính là mùa đông hoặc chậm hơn một chút, có nhiều ở trung và đông Nhật Bản, là món đặc sản của vùng Hamamatsu và Shizuoka.
    Người Nhật đánh bắt 11.000 tấn/ năm, nuôi 4.700 tấn và 13.000 tấn nhập về từ Trung Hoa và Nam Hàn.
    Ở Nhật, mặc dù có thể mua cá làm san, người ta cần giấy phép đặc biệt để có thể xẻ cá, phục vụ cá hoặc bán cá vì cơ quan nội tạng của nó có chức chất độc gây chết người rất mạnh. Một số loài cá nóc rẻ tiền hơn ( không phải torafugu) có thể không chứa chất độc như vậy.


    Cá nóc rẻ được ăn sống như món sashimi ở khắp nước Nhật.


    Loại sashimi đắt tiền được phục vụ như một tác phẩm nghệ thuật.


    Là sashimi, nó ngon nhất khi dùng kèm với tỏi tây, chanh, ớt , củ cải Nhật và ponzu.


    Là sushi, nó được phục vụ với ít gia vị.


    Hoặc aburi, nướng khô sơ ở một phía.


    Hoặc nghệ thuật hơn với tiêu sansho và rau


    Hoặc với da của nó nếu da ăn được.


    Nó cũng được phục vụ như món gunkan được tẩm gia vị với gan của nó. Một món ngon.


    Shirako hay túi tinh trùng của con đực cũng là món ngon.


    Nó cũng được nấu kỹ , đặc biệt là xương có nhiều thịt nhưng khó cắt, ngon nhất là chiên giòn.


    Trong thời tiết lạnh giá, nó được phục vụ trong nồi lẫu Nabe ở Nhật


    Hay ở Nam Hàn.

    Theo http://bienvanguoi
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Sayuri_chan For This Useful Post:

    aragon0203 (17-08-2012), lynkloo (19-08-2012), Ngọc_san (18-08-2012)

  3. #2
    Shokunin


    Thành Viên Thứ: 116559
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 19
    Thanks
    34
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    nếu xem kuitan-thám tử phàm ăn,thì buồng trứng cá lóc còn được ngâm với cám gạo làm sạch độc mà ăn nữa kìa,nhưng mình tìm trên mạng lại không thấy nói về nó nhỉ,hay là fim dựng thế để có tình tiết gây án

  4. #3
    ^^ cá đổi màu ^^
    ♥ JPN's Super Lover ♥
    Sayuri_chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 55322
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 2,127
    Thanks
    462
    Thanked 8,599 Times in 1,653 Posts
    Trích Nguyên văn bởi aragon0203;
    nếu xem kuitan-thám tử phàm ăn,thì buồng trứng cá lóc còn được ngâm với cám gạo làm sạch độc mà ăn nữa kìa,nhưng mình tìm trên mạng lại không thấy nói về nó nhỉ,hay là fim dựng thế để có tình tiết gây án
    Tớ thì chưa xem phim đó, nhưng đọc ở 1 vài bài viết thì một đầu bếp Nhật, muốn được cấp giấy phép chế biến cá nóc (Fugu), phải theo học ít nhất 2 năm, qua một kỳ thi gồm: cách làm cá, rửa cá, nhận diện từng phần cơ thể cá, chế biến và bày một dĩa cá Nóc (Fugu Sashimi) trong vòng 20 phút và chỉ vi phạm một lỗi nhỏ là đủ hỏng thi. Luật Nhật đề ra 30 công đoạn bắt buộc phải tuân thủ khi chế biến cá Nóc.

    Trong 100 gram phần ăn được của thịt cá Nóc chứa:
    - Chất đạm 17,8 g
    - Chất béo 0,26 g
    - Các vitamin như
    + B1 (thiamin) 0,02 mg
    + Riboflavin 0,100 mg
    - Trong nội tạng (trứng, tinh hoàn, tinh dịch, gan, mật, tim) có độc tố tetrodotoxin (spheroidin), tetrodonic acid.

    Cá Nóc được gọi trong đông dược là Hà đồn ngư.
    Gan và trứng cá Nóc (Hà đồn can cạp tử) được xem là độc, chỉ dùng ngoài: đốt cháy thành than chung với Rết (Ngô công), tán thành bột, hòa với dầu mè là thuốc trị ghẻ lở, ung sang, “sâu quảng”.

    Theo đông dược, có thể “giải độc” cá Nóc bằng Cam thảo, Cúc hoa, Phụ tử và Ô đầu (?). Ngoài ra có thể dùng trái Trám với nước Mía lau để làm bớt độc tính.
    Chữ ký của Sayuri_chan
    Mây của trời cứ để gió cuốn đi


    Mainichi nihongo

  5. The Following 3 Users Say Thank You to Sayuri_chan For This Useful Post:

    lynkloo (19-08-2012), Ngọc_san (18-08-2012), Yukin (18-08-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 18-05-2012, 11:01 PM
  2. [TBS 2005][D] Tiger & Dragon | Nagase Tomoya, Okada Junichi
    By HH in forum Phim ảnh Nhật Bản
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 05-05-2010, 01:26 PM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 26-11-2006, 08:25 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •