Đó là lời khẳng định của Chủ tịch J.League Kazumi Ohigashi tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa J.League và V.League sáng nay tại Hà Nội, trong việc tổ chức, quản lý và điều hành các giải bóng đá theo mô hình chuyên nghiệp.
Sáng nay, buổi lễ ký kết hợp tác giữa VPF và J.League đã diễn ra tại khách sạn Crowne Plaza Hà Nội. Buổi lễ thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông nước nhà bởi ngay sau lễ ký kết này, sẽ là những kế hoạch hợp tác phát triển bóng đá của đôi bên, đặc biệt là phía Việt Nam.
Hai bên thống nhất 9 nội dung chính sẽ cùng nhau hợp tác trong thời gian tới. Trong đó, đáng chú ý là những cuộc gặp gỡ, trao đổi thường xuyên các thông tin cần thiết để nâng cao trình độ tổ chức, quản lý và điều hành giải bóng đá chuyên nghiệp; Chia xẻ kinh nghiệm và tổ chức hội thảo liên quan đến việc tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp cũng như quản lý CLB; Khảo sát, xây dựng các chương trình huấn luyện cho HLV, trọng tài và VĐV cũng như công tác chăm sóc y tế, điều hành các trận đấu, học thuật và tiếp thị tài trợ, Tổ chức các trận đấu giao hữu giữa các CLB của Việt Nam và Nhật Bản; Tổ chức các giải đấu, trận đấu giao hữu và tập huấn cho cầu thủ trẻ các lứa tuổi cấp CLB; Làm cầu nối và tạo điều kiện cho các cầu thủ Việt Nam sang thi đấu tại J.League hoặc đưa cầu thủ Nhật sang thi đấu tại V.League; Khuyến khích các CLB Việt Nam hợp tác với các CLB của Nhật...Đặc biệt về mặt tài chính, hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc khai thác thương quyền (tìm nhà tài trợ Nhật cho V.League và tìm nhà tài trợ Việt Nam cho J.League).
Được biết, dù lễ ký kết chính thức diễn ra sáng nay nhưng phía Nhật Bản đã có những động thái đầu tiên tạo điều kiện để bóng đá Việt Nam học hỏi, đồng thời quảng bá hình ảnh của mình thông qua giải đấu J.League. Theo đó, đài VTC sẽ được quyền phát sóng giải VĐQG Nhật Bản từ mùa tới. Ngoài ra, phía công ty J.League cũng mong muốn được chia sẻ bản quyền cho nhiều đài khác của Việt Nam.
Phía Nhật Bản đặc biệt quan tâm tới công tác tài chính, liên quan đến vấn đề bản quyền truyền hình. Ngoài ra, phía J.League cũa chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức giải đấu, tăng mối quan hệ giữa CLB và hội CĐV, chống tiêu cực…Chủ tịch J.League, ông Kazumi Ohigashi nhấn mạnh: “Bóng đá Nhật Bản hơn 10 năm trước chưa phát triển, tuy nhiên chúng tôi đã sớm học hỏi cách làm bóng đá bài bản của Đức, học cách kinh doanh của Mỹ, nên có được thành công như ngày hôm nay. Chúng tôi muốn giúp đỡ bóng đá Việt Nam về mọi mặt, đặc biệt, sẽ tạo điều kiện tối đa để cầu thủ Việt Nam sang Nhật thi đấu. Tôi đã được chứng kiến một vài trận đấu của V.League và cầu thủ ở giải đấu này có chất lượng khá tốt”.
Ngay sau lễ ký kết, đại diện VPF, Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng cho biết, sẽ tiến hành những công việc cần làm ngay như hợp tác đào tạo trẻ, học hỏi kinh nghiệm tổ chức giải đấu để áp dụng cho mùa giải 2013. Đặc biệt, quan tâm hơn nữa về khâu tạo nguồn thu để đầu tư ngược cho các CLB…
J.League được thành lập từ năm 1991. Đến nay, đã đạt được rất nhiều thành công, góp phần nâng cao vị thế của bóng đá Nhật Bản trên trường Quốc tế. Riêng năm 2010, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh của công ty J.League là 154,7 triệu USD (bản quyền truyền hình là 60,6 triệu USD, tài trợ là 56,5 triệu USD, kinh doanh các thương phẩm là 7,4 triệu USD,…). Ban điều hành công ty của J.League có tổng số 18 thành viên, trong đó 1/3 là người của các CLB, 1/3 là các học giả còn 1/3 là người của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản.
Nguồn: vietnamnet








Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks