Nội các Nhật Bản vừa đồng ý kéo dài thời gian hoạt động của không lực nước này ở Iraq thêm hai năm nữa sau khi nhiệm vụ của họ hết hạn vào tháng 7.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Aso.
Thông tin trên vừa được Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản công bố sáng nay (30/3).
Kể từ đầu năm ngoái, Tokyo đã tham gia hoạt động vận chuyển bằng đường không binh lính và quân nhu của Liên Hợp Quốc và liên quân từ Kuwait tới Baghdad cùng nhiều thành phố khác của Iraq. Đây là một phần của nỗ lực của Tokyo nhằm ủng hộ công cuộc tái thiết ở quốc gia Vùng Vịnh.
Nhiệm vụ này, theo kế hoạch, sẽ kết thúc vào ngày 31/7 tới.
"Việc kéo dài thời hạn thêm 2 năm nữa là cần thiết để tiếp tục hỗ trợ hoạt động vận chuyển bằng cầu hàng không" bởi vì công cuộc tái thiết ở Iraq vẫn chưa hoàn tất, Bộ trưởng Ngoại giao Taro Aso nói trong một thông điệp sau khi Nội các Nhật Bản thông qua kế hoạch.
"Cộng đồng quốc tế đang tìm kiếm sự trợ giúp cho công cuộc tái thiết này và nhiệm vụ đó (sự hỗ trợ tiếp tục của Tokyo) cũng nằm trong lợi ích quốc gia của Nhật Bản", ông Aso nhấn mạnh.
Nhật Bản là nước ủng hộ cuộc chiến của Mỹ ở Iraq và quốc đảo này đã đóng góp binh lính cho các nhiệm vụ phi chiến đấu, các hoạt động nhân đạo ở thành phố Samawah, miền nam Iraq, kể từ đầu năm 2004.
Nhật Bản đã rút binh lính khỏi Iraq hồi tháng 7 năm ngoái song lại mở rộng các hoạt động của không quân có căn cứ tại Kuwait kể từ đó đến nay.
Sứ mệnh ở Iraq là một phần trong nỗ lực nhằm quảng bá vị thế quốc tế của Nhật Bản. Hồi tháng 10 năm ngoái, Tokyo đã nhất trí kéo dài nhiệm vụ của Hải quân ở Ấn Độ Dương thêm 1 năm nữa nhằm hậu thuẫn chiến dịch chống khủng bố do Mỹ đứng đầu ở Afghanistan.
Thanh Hảo (Theo AP, AFP)
baomoi










Bookmarks