Sau VFF, VPF học mô hình làm bóng đá chuyên nghiệp ở Nhật Bản, đội tuyển quốc gia cũng chọn Nhật Bản là một trong 2 địa điểm tập huấn chuẩn bị cho AFF Cup 2012
Sau khi có kết quả bốc thăm AFF Cup 2012 đầu tuần trước, VFF lập tức công bố sẽ chọn Nhật Bản là một trong 2 địa điểm tập huấn cho đội tuyển quốc gia (ĐTQG). Thực ra, việc chọn Nhật Bản đã được lên chương trình từ trước đó trong các chuyến thăm của quan chức VFF đến nước này. Năm 2011 đã có 2 đoàn lãnh đạo VFF sang Nhật học tập mô hình bóng đá chuyên nghiệp. Năm nay, đoàn VFF và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng đã có chuyến sang Nhật Bản để tìm hiểu cặn kẽ thêm nhiều vấn đề từ công tác tổ chức cho tới mô hình nhân sự.
Trọng Hoàng (11) và các tuyển thủ Việt Nam dự kiến có chuyến tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho AFF
Cup 2012. Ảnh: QUANG LIÊM
Phó Chủ tịch VFF kiêm Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn hồi đầu tháng 6 vừa qua đã dẫn đầu đoàn quan chức VFF và VPF sang Nhật. Đó là chuyến đi Nhật thứ hai của ông Viễn sau chuyến thăm hồi tháng 10 năm ngoái, lúc VPF mới ra đời. Năm 2012 này là dịp kỷ niệm vừa tròn 20 năm bóng đá Nhật Bản áp dụng mô hình công ty quản lý J-League. Ông Viễn nói: “Khi áp dụng mô hình này, Nhật Bản cũng đi học từ Đức, Anh. Dù vậy, để vận hành bộ máy J-League, họ cũng có nhiều thay đổi cho phù hợp. Bóng đá Việt Nam cũng vậy, chúng tôi đi học mô hình của Nhật Bản nhưng không phải sao chép, rập khuôn hoàn toàn”.
Lý do học Nhật Bản được các quan chức VFF giải thích là do Nhật có nhiều điểm tương đồng với bóng đá Việt Nam, nhất là cầu thủ của họ có tầm vóc không quá cao to, cũng có lối chơi kỹ thuật. Đồng thời học Nhật Bản là học cách đi tắt, đón đầu. Tuy vậy, ông Viễn dự đoán: “Cũng phải mất ít nhất 5 năm để hoàn thiện mô hình tổ chức và 10 năm để giải đấu có những đặc điểm cơ bản của một nền bóng đá chuyên nghiệp”.
Tổng Thư ký VFF Ngô Lê Bằng cho biết: “Tôi muốn tìm hiểu xem khi bóng đá Nhật Bản mới chuyển giao giải vô địch quốc gia cho công ty tổ chức thì họ nảy sinh những vấn đề gì trong mối quan hệ giữa LĐBĐ và công ty, đồng thời họ xử lý những mâu thuẫn trên ra sao”. Ông Viễn cũng đề cập doanh thu khoảng 3.000 tỉ đồng mà công ty tổ chức J-League mang lại mỗi năm làm bài học cho VPF phấn đấu, hướng tới.
Tuy nhiên, các CLB lại không mấy mặn mà. Chuyến đi Nhật hồi đầu tháng 6, VFF vận động các đội bóng tự bỏ kinh phí để tham quan mô hình tổ chức các CLB chuyên nghiệp của Nhật nhưng không có CLB nào hào hứng nên cuối cùng đoàn công tác chỉ có toàn quan chức VFF và VPF. Theo nhiều đội bóng, rất khó học được điều gì từ bóng đá Nhật Bản bởi khoảng cách hiện nay giữa hai nền bóng đá cách nhau quá xa. Hơn nữa, bóng đá Việt Nam có những đặc thù riêng mà học xong rất khó có thể áp dụng!
Đấu tập với các CLB J-League
Thực ra, các quan chức VFF và VPF đi Nhật nhiều cũng một phần vì đối tác chiến lược hiện nay của VFF là Tập đoàn Denstu Alpha - chuyên về truyền thông, tiếp thị và quảng cáo của Nhật Bản.
Cuối năm ngoái, công ty này mời Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ sang Nhật và ký hợp đồng tài trợ mỗi năm 2 triệu USD cho bóng đá Việt Nam với thời hạn 3 năm. Năm ngoái, chính nhờ sự hỗ trợ của Denstu Alpha mà ĐTQG do HLV Goetz dẫn dắt có được trận giao hữu với tuyển Nhật Bản tại TP Kobe. Năm nay, theo kế hoạch tập huấn tại Nhật Bản, ĐTQG cũng có cơ hội đối đầu với các CLB hàng đầu của Nhật Bản.
Ngoài Dentsu Alpha, một công ty khác của Nhật Bản là Yamaha - có đội bóng đang chơi ở J-League - cũng là nhà tài trợ chính của tuyển Việt Nam.
MẠNH DUY
vcmedia.vn









Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks