Trong khi đó, quy mô chương trình cho vay tín dụng sẽ được giảm từ 30 nghìn tỷ yên xuống còn 25 nghìn tỷ yên.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản sau thời gian kiềm chế sử dụng thêm các gói kích thích tiền tệ, đã công bố tăng thêm quỹ mua tài sản của mình trong khi cắt giảm quy mô chương trình cho vay tín dụng xuống cùng một khoản.
Theo một tuyên bố đưa ra tại Tokyo ngày hôm nay (12/7), BoJ tăng quy mô chương trình mua tài sản lên 45 nghìn tỷ yên (564 tỷ USD) từ mức 40 nghìn tỷ yên. Trong khi đó, các khoản vay được giảm từ 30 nghìn tỷ yên xuống còn 25 nghìn tỷ yên.
Theo tuyên bố này, BoJ cam kết cũng tăng mua nợ công ngắn hạn, mở rộng hơn so với các chương trình khác vốn chủ yếu tập trung vào trái phiếu chính phủ dài hạn.
Tuyên bố này cũng cho biết, ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ giữ lãi suất cơ bản ở mức 0 - 0,1% và mua vào lượng trái phiếu 1,8 nghìn tỷ yên mỗi tháng.
Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vừa qua đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm nay với lý do yếu kém trong đầu tư, thị trường việc làm ảm đạm và sản xuất suy yếu tại châu Âu, Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc.
Điểm chuẩn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản giảm xuống còn 0,77%, mức thấp nhất kể từ năm 2004. Khủng hoảng nợ châu Âu đã thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản của Nhật Bản như một nơi trú ẩn tương đối an toàn trong giai đoạn khủng hoảng toàn cầu.
Minh Nguyên
Theo Bloomberg
(DVT.vn)









Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks