Tòa án Nhật Bản ngày hôm qua đã kết án cựu Giám đốc tài chính của công ty Livedoor - một trong những "hiện tượng" của làng công nghệ thế giới thời kỳ ".com" - 20 tháng tù giam vì tội khai man doanh thu.
Cựu Giám đốc tài chính của công ty Livedoor Ryoji Miyauchi. Nguồn: AP
Ryoji Miyauchi và một số quan chức khác của Livedoor bị cáo buộc đã sử dụng nhiều kế hoạch và thủ thuật tinh vi để "bịa" ra khoản lợi nhuận lên tới 5 tỷ yên, tương đương 42,5 triệu USD. Theo Thẩm phán Toshiyuki Kosaka thì Miyauchi chính là chủ mưu của nhiều kế hoạch trong số này.
Cùng với Miyauchi, hai quan chức cấp cao khác của Livedoor là Fumito Okamoto và Osanari Nakamura đều phải nhận án 18 tháng tù giam và 3 năm tù cho hưởng án treo. Nhân vật còn lại, Fumito Kumagai phải ngồi tù 1 năm và chịu thử thách 3 năm sau đó.
Mặc dù vậy, bản án này vẫn nhẹ nhàng hơn so với yêu cầu ban đầu từ các công tố viên. Theo họ, chủ mưu Miyauchi xứng đáng ngồi tù 2,5 năm, trong khi ba nhân vật còn lại cùng phải lĩnh án 18 tháng tù.
Trước đó một tuần, cũng chính ban Hội thẩm này đã tuyên phạt Người sáng lập kiêm cựu giám đốc điều hành Takafumi Horie của Livedoor 30 tháng tù giam vì tội vi phạm luật chứng khoán Nhật Bản. Mặc dù vậy, Horie một mực kêu oan và tuyên bố ông ta vô tội.
Có thể nói tại Nhật Bản, đây là một án phạt rất nặng vì theo lệ thường, quan chức cao cấp các hãng khi vi phạm những tội ác mang tính "cổ trắng" như thế này không phải ngồi tù.
Nhiều người dân Nhật Bản nhận định vụ xét xử Horie và các cựu quan chức Livedoor là một "tín hiệu rõ ràng" cho thấy nhà chức trách quyết tâm triệt phá nạn nhiều công ty thành lập chỉ để tận dụng khe hở trong luật chứng khoán.
Trước khi bị bắt hồi tháng 1/2006, Horie là một nhân vật rất được ngưỡng mộ tại xứ sở Mặt trời mọc. Ông ta nổi tiếng vì phất lên rất nhanh và lối sồng ồn ào, xa hoa. Thậm chí đã có thời kỳ, Horie được ca ngợi và tung hô như thế hệ doanh nhân mới.
Bỏ học đại học, Horie đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông khi tuyên bố muốn mua lại một đội bóng chày chuyên nghiệp (môn thể thao được yêu thích nhất Nhật Bản), thâu tóm một tập đoàn truyền thông lớn và vận động tranh cử một ghế trong Quốc hội.
Tuy thất bại trong cả 3 kế hoạch trên song Horie vẫn nổi như cồn và thường xuyên xuất hiện trên TV. Ông ta trở thành triệu phú nhờ việc bán cổ phiếu Livedoor với giá cao.
Trọng Cầm (Theo Reuters)
baomoi










Bookmarks