Tại Nhật Bản, các nhà khảo cổ vừa tìm thấy 16 mảnh hóa thạch được cho là thuộc đốt sống đuôi của một loài khủng long ăn cỏ tại Tanba thuộc tỉnh Hyogo - Đông Nam Nhật Bản.

Trong số đó có những hóa thạch được kết nối với nhau. Mỗi đoạn hóa thạch có chiều dài từ 10 - 20 cm. Ngoài những hóa thạch trên, các nhà khảo cổ còn tìm thấy 7 hóa thạch hình cung dài từ 5-40 cm nằm dưới phần đuôi để bảo vệ các động mạch của cơ thể. Đây được coi là một trong những phát hiện chưa từng có từ trước đến nay ở Nhật Bản.

Theo TTXVN, nhiều khả năng các nhà khảo cổ cũng có thể tìm được hóa thạch bộ xương hoàn chỉnh của một con khủng long ăn cỏ, được cho là thuộc một trong những loài khủng long lớn nhất Nhật Bản. Phần lớn hóa thạch bộ xương trên đã được tìm thấy tại vùng Sasayama Strata và được xác định có cách đây 120 - 140 triệu năm thuộc giai đoạn đầu của Kỷ Phấn Trắng.

Tiến trình khai quật hiện nay sẽ kết thúc trong tháng 3 này và giai đoạn hai sẽ được bắt đầu từ tháng 11 tới.

B.T.S
baomoi