LDP từng thất bại trong việc chiêu mộ nữ diễn viên nổi tiếng N.Fujiwara (bìa phải) - Ảnh: Reuters
Các đảng lớn tại Nhật Bản đang ra sức chiêu mộ những gương mặt nổi tiếng trong các lĩnh vực như giải trí, thể thao... với hy vọng tên tuổi của họ sẽ mang đến thắng lợi trong các cuộc bầu cử địa phương.
Sau khi nhân vật nổi tiếng trên sóng truyền hình S.Higashi, đại diện cho đảng Dân chủ tự do (LDP), đánh bại 4 ứng cử viên khác để trở thành Thống đốc tỉnh Miyazaki vào tháng trước, Thủ tướng Nhật S.Abe thốt lên rằng: "Đây chính là điều mà tôi muốn nói là cơ hội thứ hai". Ý của ông Abe là người có ảnh hưởng trong lĩnh vực truyền hình sẽ mang thêm cơ hội cho đảng trong các cuộc bầu cử. Những người xuất hiện hằng ngày trên màn ảnh nhỏ nắm nhiều cơ may thắng cử hơn các ứng cử viên "vô danh" khác.
Đảng cầm quyền LDP và đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đang bận rộn "truy lùng" thêm nhiều ứng cử viên truyền hình tiềm năng để chạy đua vào các cuộc bầu cử địa phương trong năm nay. DPJ đã nhanh chân tăng tốc đầu tiên. Một ngày sau khi đối thủ LDP nắm được vị trí Thống đốc Miyazaki, lãnh đạo DPJ đã liên lạc ngay với T.Tsukushi, người dẫn chương trình tin tức NEWS 23 của Truyền hình TBS, với hy vọng ông này sẽ là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thống đốc Tokyo vào tháng 4.
DPJ đang thực sự cần những ứng cử viên nổi tiếng. Họ đã liên tục thất bại trong việc đưa ra ứng cử viên duy nhất cho các cuộc bầu cử gần đây tại khu vực Miyazaki, Yamanashi và Ehime. Hiện họ vẫn chưa đề cử được người nào cho cuộc bầu cử quyết định tại Tokyo. Trước tình thế Thống đốc Tokyo S.Ishihara đã tuyên bố sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ 3, DPJ cần một ứng cử viên nặng ký để thách thức nhân vật kỳ cựu này. DPJ từng đánh tiếng mời mọc người dẫn chương trình truyền hình đài NHK Y.Komiyama, cựu phát thanh viên Renho, nhưng chưa ai chấp nhận.
Một thành viên đảng cho biết: "Chúng tôi đã tiến hành khảo sát và kết quả cho thấy Renho có thể tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ trong cuộc đối đầu với Ishihara". Tuy nhiên, DPJ đang rơi vào tình trạng hết sức bối rối khi Renho từ chối lời đề nghị trên. Tsukushi, ứng cử viên DPJ đang nhắm tới hiện nay, là người dẫn mục NEWS 23 trong 17 năm liên tiếp. Trong khi đó, đảng Dân chủ xã hội (SDP) cũng đang để ý đến một phát thanh viên truyền hình khác, S.Torigoe, cho cuộc đua vào ghế Thống đốc Tokyo.
Tất nhiên cũng có đảng phái không đồng tình với chiêu "săn người nổi tiếng" trên và cho rằng tên tuổi của ứng cử viên không quyết định điều gì cả. Cử tri sẽ chọn người nào giúp bảo đảm cho sự phát triển của khu vực chứ không đơn thuần là người nổi tiếng trong một lĩnh vực nào đó. Thế nhưng, LDP và DPJ vẫn miệt mài săn tìm các ứng cử viên nổi tiếng trên mảng truyền hình, nhất là trong cuộc đua quyết định vào Thượng viện vào tháng 7. LDP thất bại trong việc chiêu dụ cựu vận động viên bóng chày T.Shinjo và nữ diễn viên N.Fujiwara nhưng đảng này lại may mắn hơn khi có được một loạt người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực.
Có thể kể đến một nhà quản lý bóng chày cấp trung học hàng đầu, một cựu đại tá từng chỉ huy quân Nhật tại Iraq, một vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic... Tuy nhiên, các tên tuổi trên vẫn không làm thỏa mãn LDP vì trong số những người nổi tiếng trên không có ngôi sao truyền hình nào. Trong khi đó, DPJ vẫn chưa từ bỏ hy vọng thuyết phục được vận động viên marathon Y.Arimori cho vị trí ứng cử viên của đảng vào Thượng viện. Người này đã từ chối lời đề nghị của LDP trước đó. Ngoài Arimori, DPJ còn đang cân nhắc một tên tuổi lớn khác là S.Morisue, vận động viên thể dục từng giành huy chương vàng tại Olympic ở Mỹ vào năm 1984.
Trước cuộc đua gay gắt giữa 2 đảng lớn tại Nhật Bản, tờ Japan Times dẫn ý kiến của giới quan sát rằng có vẻ như LDP và DPJ đang chuẩn bị thành lập một cơ quan giải trí riêng thay vì chọn lựa các chính khách có đủ tài năng điều hành đất nước.
Thụy Miên
baomoi










Bookmarks