Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Yoshida tại Tokyo ngày 28/4/1955.
Theo những tài liệu được tiết lộ gần đây, các phần tử cực hữu Nhật Bản có mối liên hệ chặt chẽ với cơ quan tình báo quân đội Mỹ đã lập âm mưu nhằm lật đổ chính phủ Nhật Bản và ám sát Thủ tướng nước này năm 1952.
Những ghi chép của CIA cho hay, kế hoạch này được dựng lên bởi những kẻ theo chủ nghĩa quân phiệt và những kẻ bị nghi là tội phạm chiến tranh – đây là những kẻ từng phục vụ cho công việc chiếm đóng Nhật Bản của Mỹ sau Chiến tranh thế giới thứ II. Những kẻ vạch ra âm mưu trên muốn lập ra một chính phủ cực hữu để tái vũ trang Nhật Bản.
Những tài liệu của CIA bị tiết lộ năm 2005 và được Trung tâm lưu trữ quốc gia Mỹ công bố trong tháng 1 đã thuật lại chi tiết âm mưu nhằm lật đổ Thủ tướng ủng hộ Mỹ là ông Shigeru Yoshida và thiết lập nên một chính phủ hiếu chiến hơn do ông Ichiro Hatoyama đứng đầu.
Trong những tài liệu được công bố theo một đạo luật của Quốc hội Mỹ yêu cầu tiết lộ những tài liệu liên quan đến các tội phạm chiến tranh ở Nhật Bản, CIA cho biết rằng đứng đầu những kẻ âm mưu lật đổ chính phủ Nhật Bản là Takushiro Hattori, cựu thư ký riêng cho Hideki Tojo, thủ tướng thời chiến tranh bị treo cổ như tội phạm chiến tranh năm 1948.
Hai tài liệu CIA cho hay âm mưu nói trên đã nhận được sự ủng hộ của 500.000 người Nhật Bản, và rằng nhóm này đã có kế hoạch sử dụng một người liên lạc - người kiếm soát một phe cánh trong Cục an ninh quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng - để phát động cuộc đảo chính.
Những tài liệu trên cũng cho biết người Mỹ không hề biết gì về âm mưu này cho đến khi nó được bãi bỏ. Âm mưu lật đổ chính phủ Nhật được vạch ra sau khi việc chiếm đóng Nhật Bản sau chiến tranh của Mỹ kết thúc vào tháng Tư năm 1952, và tài liệu CIA đã cho biết sự ủng hộ tài chính của người Mỹ cho chính phủ Hattori đến thời điểm đó cũng đã cạn kiệt.
H.Y - (Theo AP)
baomoi










Bookmarks