Trong một nỗ lực giành sự ủng hộ của Đảng Dân chủ tự do đối lập (LDP), Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tuần này đã công bố Nội các mới với việc thay 5 trong số 18 Bộ trưởng.
Sự việc diễn ra sau khi ông Noda không giành dược sự ủng hộ của cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) Ichiro Ozawa cho dự luật tăng thuế tiêu dùng trong hai giai đoạn: từ 5% hiện nay lên 8% vào tháng 4/2014 và 10% vào tháng 10/2015.
Ông Noda muốn tăng thuế để chi cho công cuộc tái thiết tại các khu vực đông bắc Nhật Bản bị tàn phá bởi thảm họa động đất và sóng thần năm ngoái, cũng như hỗ trợ cho việc chi trả các chi phí về y tế đang gia tăng cho bộ phận dân số già của Nhật và góp phần giảm nợ của đất nước.
Tuy nhiên, nỗ lực này gặp phải sự phản đối kịch liệu của ông Ichiro Ozawa hiện là người đứng đầu phái lớn nhất trong DPJ, đảng hiện chiếm đa số tại Hạ viện gồm 480 ghế. Hôm Chủ nhật (3/6), ông Ozawa đã tuyên bố ông cùng 100 nghị sĩ thuộc phái của mình sẽ bỏ phiếu chống lại dự luật tăng thuế của ông Noda và khiến nguy cơ dự luật bị phủ quyết. Đó chính là lý do ông Noda phải nhượng bộ phe đối lập LDP để giành sự ủng hộ của họ tại Quốc hội.
Một trong những nhân vật phải ra đi trong đợt cải tổ này là Bộ trưởng Quốc phòng Naoki Tanaka, người bị phe đối lập tại Thượng viện chỉ trích hồi tháng 4 vì “xử lý kém” trước việc Triều Tiên phóng tên lửa. Ông Tanaka được thay thế bởi ông Satoshi Morimoto, một giáo sư về an ninh và chính sách đối ngoại tại ĐH Takushoku. Ông Morimoto cũng trở thành người không phải là chính trị gia đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nhật kể từ khi kết thúc thế chiến thứ hai đến nay, vì vị trí này luôn luôn thuộc về những người trong quân đội.
Mặc dù động thái cải tổ của Thủ tướng Noda là nhằm để giành sự ủng hộ của phe đối lập, LDP có vẻ không mấy ấn tượng về những động thái này. “Quá muộn để cải tổ Nội các và chúng tôi sẽ xem liệu ông Noda có tin là ông chọn được đúng người đúng việc hay không”, Nobuteru Ishihara, người đứng đầu LDP nói với phóng viên hôm 4/6 tại Tokyo.
Nếu ông Noda không thuyết phục được LDP cũng như không giành đủ sự ủng hộ cho kế hoạch cải cách thuế, ông có thể sẽ phải ra đi mùa thu này. Nhật Bản đã có 6 thủ tướng kể từ tháng 9/2006, và ông Noda mới được các thành viên DPJ bầu làm lãnh đạo đảng vào tháng 9 năm ngoái.
“Ông Noda đã từng nói rằng ông đặt cược sự nghiệp chính trị vào vấn đề tăng thuế này và rất có thể ông sẽ phải từ chức nếu không vận động Quốc hội Nhật thông qua thành công”, Steven Reed, một giáo sự về chính trị Nhật Bản tại Đại học Chuo nói. “Điều đó có thể sẽ xảy ra khi đảng này tập họp để bầu thủ lĩnh vào tháng 9 tới và chúng ta có thể lại tiếp tục truyền thống có Thủ tướng mới 12 tháng/lần”, ông này nói.
Thủy Lâm (gt)
Theo baomoi







Bookmarks