Lượng đơn đặt hàng máy móc thiết bị tháng 3 của Nhật Bản giảm 2,8% sau khi tăng với tỷ lệ tương ứng trong tháng 2.


Báo cáo của Văn phòng Chính phủ Nhật Bản cho biết, lượng đơn đặt hàng máy móc thiết bị tháng 3 của Nhật Bản giảm 2,8% so với tháng trước đó.

Tuy số lượng đơn đặt hàng giảm đồng nghĩa với việc nhu cầu mở rộng sản xuất đang thu hẹp và triển vọng tăng trưởng nền kinh tế mờ nhạt nhưng mức giảm của tháng 3 vẫn còn thấp hơn so với dự đoán mức giảm 3,5% mà 29 nhà kinh tế của Bloomberg News đưa ra trước đó.

Tính chung cả quý 1, số lượng đơn đặt hàng máy móc tại Nhật Bản tăng 0,9%.

Chính phủ nước này dự đoán số lượng đơn đặt hàng sẽ tăng 2,5% trong quý 2.

Nền kinh tế trong nước tăng chậm chạp trong khi khủng hoảng nợ công châu Âu và đồng yên tăng giá có thể khiến kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản bị ảnh hưởng lớn.

Đồng Yên giao dịch ở 80,35 Yen/USD lúc 9h44 sáng nay tại thị trường Tokyo. Tỷ giá đồng Yên đang ở mức trung bình, giữa mức cao nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 là 75,35 Yên/USD và mức thấp nhất là 84,14 yên/USD thiết lập hôm 15/3.

Bộ trưởng Bộ tài chính Jun Azumi cho biết có thể tiếp tục can thiệp vào thị trường ngoại hối nếu cần thiết.

Ngày mai (17/5), Chính phủ Nhật Bản sẽ công bố báo cáo về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1 năm 2012. Giới kinh tế dự đoán báo cáo này sẽ cho thấy nền kinh tế lớn thứ 3 đã quay trở lại xu hướng tăng trưởng sau khi giảm phát trong 3 tháng cuối năm 2011.

Các chuyên gia tại Bloomberg News cho rằng GDP Nhật Bản tăng 3,5% trong quý 1 sau khi giảm 0,7% trong quý cuối năm 2011.

Hà Lan
(DVT.vn)