(JPN)- Tại Hàn Quốc, một vấn đề mới đây đã gây quan ngại liên quan đến sự phát triển của làn sóng Hallyu. Mặc dù làn sóng này đã vươn ra rất xa trên toàn cầu, lợi nhuận chủ yếu của nó vẫn có tới 99% là nằm ở Châu Á, và thậm chí lợi nhuận thu được tại Hàn Quốc cũng vẫn chưa thể chạm tới con số này. Thực tế, đã có những dự đoán cho rằng sự ảnh hưởng của Làn sóng Hàn Quốc sẽ kết thúc trong vòng 5 năm tới, và hiện tại “niềm tự hào của Hàn Quốc” cũng đang ở thời điểm quyết định.
“3 lần Thế Vận Hội”
Vào tháng tư vừa qua, thời bào Kinh tế Hàn Quốc đã cho đăng tải một bản báo cáo về sự ảnh hưởng của làn sóng Hallyu đến nền kinh tế của đất nước này. Tính riêng về xuất khẩu phim ảnh và âm nhạc, vào năm 2003, lợi nhuận đạt được là 86 triệu đô la, nhưng đến năm 2008, mức lợi nhuận này đã tăng lên tới 220 triệu đô la. Từ năm 2007 đến năm 2010, số tiền cũng tăng dần từ 189 triệu đô la lên 313 triệu đô la.
Việc này có ảnh hưởng không nhỏ đến các ngành công nghiệp khác của Hàn Quốc, từ giải trí đến văn hóa. Trong năm 2012, ngành công nghiệp xe hơi ước đoán sẽ mang về 2,7 nghìn tỉ won (khoảng 190 tỉ yên), và những ngành công nghiệp khác như game, thực phẩm, du lịch, sản phẩm tiêu dùng công nghệ cũng sẽ có mức tăng lên 19,8 nghìn tỉ won vào năm 2015, và 57 nghìn tỉ won vào năm 2020.
Rào cản về giấy phép
Như đã nói ở trên , việc phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Nhật Bản của làn sóng Hàn Quốc đã trở thành vấn đề không nhỏ. Mặc dù K-pop đã có thể tổ chức những buổi biểu diễn của họ tại các nước phương Tây, Châu Á vẫn là sân nhà chính, chiếm tới 99% mức bán ra của K-pop, trong đó thị trường Nhật Bản chiếm tới 80%.
Theo thời báo Kinh tế Hàn Quốc, khi tính toán doanh thu hoạt động của năm cô gái trong nhóm KARA tại Nhật Bản, bao gồm các sản phẩm liên quan đến hình tượng và biểu diễn, 84% trong số đó phải đưa lại cho các nhà phân phối Nhật Bản, và 8% còn lại có được nhờ hoạt động quảng bá tại nơi đây. Như vậy, phần lợi nhuận mà công ty giải trí của KARA nhận được chỉ có 8%. Môt con số quá thấp!
Oingyu, chủ tịch của Trung tâm nghiên cứu làn sóng Hallyu tại Daejeon, Hàn Quốc chỉ ra rằng vấn đề thiết yếu mà Hallyu mắc phải đó là “tập trung quá nhiều vào Nhật Bản” và điều đó tạo ra “mất cân bằng doanh thu”. Liên quan tới vấn đề này, mặc dù Nhật Bản là thị trường lớn nhất của K-pop, ngành công nghiệp giải trí của Hàn cũng không thể trực tiếp giao thương tại Nhật Bản bởi những chuyện lùm xùm quanh việc “thỏa thuận giấy tờ”.
Tại Hàn Quốc, nhận thức về sự mất cân bằng doanh thu trong lĩnh vực này cũng đang được nâng cao, và mặc dù Hàn Quốc đang trực tiếp liên kết với Nhật Bản thông qua ngành công nghiệp viễn thông, và cũng đang có ý định tìm cách thâm nhập vào thị trường âm nhạc trực tuyến của nước này, quan niệm rằng “không thể nào điều hành tại Nhật Bản mà lại làm ngơ trước những đóng góp của mạng lưới ngành công nghiệp giải trí ở nước này đem lại,” như một công ty quảng cáo Hàn Quốc đã từng khẳng định, đã trở thành một quan điểm phổ biến.
Chuyện tồi tệ vẫn cứ tiếp diễn trong một cuộc bình chọn được thời báo kinh tế thực hiện. Vào tháng 2, tờ báo này đã phỏng vấn 1,200 người Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan những câu hỏi liên quan đến làn sóng Hallyu. 62% những người được hỏi tin rằng Hallyu sẽ kết thúc trong vòng 5 năm tới, và 18% tin rằng làn sóng này đã kết thúc rồi. Tổng kết lại, có đến 80% phản hồi tiêu cực về tương lai của Hallyu.
Mặc dù Hàn Quốc cũng muốn thoát khỏi sự phụ thuộc quá lớn của K-pop vào thị trường Nhật Bản, việc bỏ lại ngành kinh doanh này sẽ gần như là điều không thể. Có vẻ như ngay bản thân Hallyu cũng khiến Hàn Quốc rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Virgobas
Theo Amaratheydidnt
















Bookmarks