Chính quyền Tokyo đã quyên góp được gần 1 triệu USD cho kế hoạch mua lại quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Đài Loan cũng lên tiếng muốn mua lại quần đảo không người này.

Thông báo từ Văn phòng Thống đốc thành phố Tokyo ngày 2/5 cho biết, người dân thành phố đã quyên góp được gần 1 triệu để thực hiện kế hoạch mua Senkaku, mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Kế hoạch mua Senkaku của Thống đốc Tokyo Shintaro Ishihara được tuyên bố hồi cuối tháng Tư đã gây phản ứng mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Quần đảo này hiện do gia đình Kurrihara - một người Nhật - sở hữu và cho Chính phủ Nhật Bản thuê. Chiến dịch quyên góp bắt đầu hôm 27/4 đến ngày 2/5 đã thu được 76 triệu yen (947 nghìn USD).

Một quan chức thành phố Tokyo cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch gây quỹ. Đây là vấn đề ý chí của người dân, không phải vấn đề chúng tôi quyên góp được bao nhiêu”. Ông cho biết thêm, thành phố không đặt ra mục tiêu nào cho việc quyên góp.

Thực tế, trong mấy ngày qua, đã có hơn 3.500 ý kiến của người dân về vấn đề mua lại đảo, trong đó khoảng 90% tán thành kế hoạch này.


Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư


Nếu thành hiện thực, việc mua quần đảo sẽ tiếp tục gây bất đồng giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Thống đốc Ishihara cho biết, ông đã bắt đầu đàm phán mua các đảo Uotsurijima, Kitakojima và Minamikojima thuộc quần đảo không có người ở này. Ông Ishihara không tiết lộ chi phí dự kiến để mua quần đảo, mà chỉ nói rằng giá đó không quá đắt.

Dự kiến Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda sẽ gặp Thị trưởng Ishihara vào cuối tuần này để trao đổi ý kiến về ý định mua quần đảo Senkaku của ông Ishihara.

Hiện nay chính phủ Nhật Bản cấm người dân tự ý lên đảo Senkaku để tránh gây thêm căng thẳng trên biển Hoa Đông với Trung Quốc, ông Shintaro Ishihara cho hay "Nếu chính phủ không cho lên đảo thì Tokyo sẽ nỗ lực đến khi họ đồng ý mới thôi".

Khó khăn nhất hiện nay đối với vụ giao dịch thương mại đặc biệt này chính là lực cản từ phía Bộ Ngoại giao Nhật Bản mặc dù đã có hơn 4000 thư từ cử tri Nhật Bản gửi Nội các, trong đó 80% ủng hộ ông Shintaro Ishihara mua đảo, 20% phản đối, không bày tỏ ý kiến hoặc có ý kiến khác.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối kế hoạch này của Tokyo và gọi nó là hành vi "vô ích, vô hiệu". Trong khi báo chí Trung Quốc thì nói ý tưởng mua lại đảo tranh chấp này là “cuồng ngôn”.

Đài Loan cũng muốn mua Senkaku/Điếu Ngư

Thông tấn xã Đài Loan CNA ngày 2/5 đưa tin, Chủ tịch Tân đảng đảo Đài Loan, ông Úc Mộ Minh ngày kêu gọi người dân đảo này mua lại "quyền quản lý" đảo Senkaku trên biển Hoa Đông.

Ông Úc Mộ Minh còn kêu gọi người đứng đầu đảo Đài Loan, ông Mã Anh Cửu trong diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ 2 ngày 20/5 tới đây cần tuyên bố rõ "chủ quyền" của Đài Loan đối với đảo Senkaku (Đài Loan và Bắc Kinh đều gọi là đảo Điếu Ngư).

Tân đảng là một đảng đối lập ở đảo Đài Loan theo đuổi quan điểm ủng hộ Quốc dân đảng cầm quyền đối với cái gọi là "chủ quyền" của Đài Loan trên biển Đông và biển Hoa Đông. Họ kêu gọi người dân hai bờ eo biển đoàn kết để cùng bảo vệ cái gọi là "chủ quyền" không thể chấp nhận đó

"Sở dĩ Tân đảng phát động chiến dịch này (mua quyền quản lý đảo Senkaku - PV) là vì Thống đốc Tokyo tuyên bố sẽ mua lại nó, hiện tại có rất nhiều doanh nghiệp Đài Loan tỏ ra quan tâm, hứng thú đối với đề nghị này", ông Úc Mộ Minh cho biết thêm.

Theo tư liệu của Nhật Bản, quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư) đang nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản, gồm 5 đảo và 3 bãi đá ngầm ở biển Hoa Đông, cách đảo Okinawa khoảng 400 km về phía tây.

Năm 1895, quần đảo này được sáp nhập vào lãnh thổ Nhật Bản. Trước đây có cơ sở chế biến cá thu, nhưng nay là đảo không người. Trong những năm 1960 của thế kỷ trước, người ta đã nói đến khả năng có kho tài nguyên dưới lòng đất như dầu mỏ và khí đốt ở vùng biển xung quanh quần đảo này và Trung Quốc và Đài Loan bắt đầu đòi chủ quyền đối với quần đảo Senkaku từ đó.

Võ Vân (Theo Kyodo, Tân Hoa xã, CNA)