100 ngày nhậm chức của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe được đánh dấu bằng các cải cách quốc nội táo bạo và sự hàn gắn khéo léo mối quan hệ sứt mẻ với các quốc gia láng giềng. Song, tỉ lệ cử tri ủng hộ sụt giảm mạnh đang dự báo về khó khăn sắp tới.

Ông Abe lên nắm quyền hôm 26.9 và là Thủ tướng Nhật đầu tiên được sinh ra sau Thế chiến II. Ngay sau khi nhậm chức, ông Abe đã chọn Trung Quốc và Hàn Quốc làm đích đến đầu tiên cho chuyến công du chính thức, nhằm hàn gắn mối quan hệ bị rạn nứt với các nước láng giềng dưới thời kỳ cầm quyền của người tiền nhiệm Junichiro Koizumi. "Ông Abe đã có một khởi điểm rất tốt trong nhiệm kỳ của mình bằng việc nối lại quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc", ông Tetsuro Kato - Giáo sư Chính trị tại Đại học Hitotsubashi - cho hay.

Thủ tướng Abe tiếp đó đã thúc đẩy các nỗ lực cải cách trong nước như đưa ra quốc hội thông qua dự luật nâng cấp Cục Phòng vệ Nhật Bản thành Bộ Quốc phòng với đầy đủ chức năng. Ông đồng thời yêu cầu trường học phải chú trọng dạy học sinh lòng yêu nước. Hai động thái trên đã phá bỏ những điều được xem là cấm kỵ đối với Nhật Bản, kể từ sau khi quân đội Nhật hoàng tuyên bố thất bại trong Thế chiến II. Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn của ông Abe đó là viết lại Hiến pháp Nhật Bản được Mỹ soạn thảo từ năm 1947.

Song, trong lúc ông Koizumi - Thủ tướng Nhật Bản tại vị lâu nhất trong ba thập kỷ qua - luôn nhận được tỉ lệ ủng hộ cao trong suốt 5 năm cầm quyền thì tỉ lệ ủng hộ đương kim Thủ tướng Abe đã sụt giảm mạnh do cử tri phân vân trước cam kết cải tổ mà ông tiến hành. Cuộc thăm dò ý kiến hồi cuối tháng 12 cho thấy tỉ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Abe chỉ còn 41,9%, giảm 9,5% so với tháng 11. "Trước đây, các nhà lãnh đạo Nhật Bản có thể cầm quyền với tỉ lệ ủng hộ chỉ khoảng 10% hoặc thấp hơn. Nhưng ông Koizumi đã tạo ra tiền lệ rằng nhà lãnh đạo cần phải nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của dân chúng" - Giáo sư Kato cho hay.

Thách thức lớn nhất của ông Abe vào năm tới là cuộc bầu cử hạ viện vào tháng 7 và khi ông đưa ra vấn đề thuế tiêu thụ - vốn hết sức nhạy cảm về chính trị. Thủ tướng Noboru Takeshita trước đây đã phải từ chức sau khi chính quyền của ông đưa ra mức thuế tiêu thụ 3% vào năm 1989. Sau đó, Thủ tướng Ryutaro Hashimoto cũng phải từ nhiệm khi nâng mức thuế này lên 5% vào năm 1997.

A.P (Theo AFP)
laodong