(TBKTSG Online) - Nhật Bản có thể sẽ ra khỏi danh sách các nước phát triển vào năm 2050, theo báo cáo công bố ngày 19-4 của Viện nghiên cứu chính sách thế kỷ 21 thuộc Hội liên hiệp các doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren).
Năm 2050, Nhật Bản sẽ không là nước phát triển. Ảnh: TL
Báo cáo cho biết lực lượng lao động ngày càng suy giảm kết hợp với đầu tư thấp sẽ kéo nền kinh tế hùng mạnh của Nhật Bản đi xuống.
Theo báo cáo, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản sẽ tụt lại sau Ấn Độ vào năm 2014. Đến năm 2050, Nhật Bản sẽ mất đi vị thế kinh tế quan trọng trên trường quốc tế, khi đó GDP Nhật Bản chỉ bằng 1/6 so với Trung Quốc, Mỹ và bằng 1/3 so với Ấn Độ.
Trong kịch bản bi quan, nền kinh tế sẽ tiếp tục đi xuống do tình hình tài chính tồi tệ hơn, GDP sẽ giảm liên tục xuống mức đánh bật Nhật Bản ra khỏi danh sách các nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Thế giới từng chứng kiến nền kinh tế Nhật Bản tăng tốc phát triển kinh tế mạnh mẽ vào những năm 1970 và 1980 nhưng sự bùng nổ bong bóng tài chính và địa ốc từ hai thập kỷ trước đã đẩy nước này vào suy thoái.
Đầu năm nay, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda thông qua dự luật tăng thuế thu nhập từ 5% lên 10% vào năm 2015. Nhưng ngay cả khi tăng thu nhập thuế, nợ công của Nhật Bản có thể lên đến gần 600% GDP vào năm 2050 mà không có biện pháp cải thiện nào.
Một báo cáo của chính phủ phát hành đầu năm nay cũng dự báo Nhật Bản có thể giảm 1/3 GDP hiện tại trong thế kỷ tới.
(Theo The Economic Times)








Bookmarks