>
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: [16.04.2012] Nhật Bản không còn lò phản ứng hoạt động từ 6/5

  1. #1
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts

    [16.04.2012] Nhật Bản không còn lò phản ứng hoạt động từ 6/5

    Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) Yukio Edano ngày 15/4 đã khẳng định sẽ không còn lò phản ứng hạt nhân nào hoạt động ở nước này kể từ ngày 6/5, sau khi lò duy nhất còn hoạt động trong số 54 lò phản ứng của Nhật Bản ngừng sản xuất điện để bảo dưỡng định kỳ vào ngày 5/5.


    Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) Yukio Edano. (Ảnh: THX/TTXVN)

    Phát biểu tại Tokushima, ông Edano nói rằng số lò phản ứng hoạt động tại Nhật Bản “sẽ tạm thời là con số không từ ngày 6/5,” có ý nhắc đến lò phản ứng số 3, lò duy nhất còn hoạt động tại nhà máy điện hạt nhân Tomari của Công ty điện lực Hokkaido, sẽ ngừng hoạt động để kiểm tra định kỳ vào ngày 5/5.

    Ông Edano cũng nhắc lại rằng Nhật Bản cuối cùng sẽ giảm sự phụ thuộc vào điện hạt nhân “tới mức số 0 vĩnh viễn.” Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi sự ủng hộ để tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân ở Oi để tránh tình trạng thiếu điện vào mùa Hè này.

    Ông nói: “Chúng ta sẽ giảm một cách thực tế và ổn định số lò phản ứng hạt nhân thông qua một quá trình mà không gây lo ngại hoặc rối loạn trong xã hội, trong khi cân nhắc kỹ lưỡng sự an toàn của các lò phản ứng.”

    Ông Edano đưa ra nhận định trên vào lúc chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực giành sự chấp thuận của địa phương để tái khởi động lò phản ứng số 3 và số 4 tại nhà máy điện hạt nhân Oi của Công ty điện lực Kansai ở tỉnh Fukui.

    Ông Edano không tiết lộ thêm chi tiết, nhưng Bộ trưởng phụ trách khắc phục sự cố hạt nhân Goshi Hosono cho rằng ông Edano muốn nói rằng có thể việc tái khởi động các lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Oi sẽ không diễn ra sớm hơn ngày 6/5, khi xét đến tầm quan trọng của việc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giành được sự chấp thuận của các địa phương.

    Trong khi mối lo ngại gia tăng về tính an toàn của các lò phản ứng hạt nhân sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, chưa có quyết định nào được đưa ra để tái khởi động bất cứ lò phản ứng nào trong số 54 lò phản ứng mà phần lớn đang ngừng hoạt động để kiểm tra định kỳ./.

    Minh Sơn/Toyko (Vietnam+)
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

  2. #2
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 85325
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,896
    Thanks
    968
    Thanked 2,974 Times in 1,031 Posts

    [17.04.2012] Kinh tế Nhật sẽ ra sao nếu không có điện hạt nhân?

    Lần đầu tiên sau hơn 4 thập kỷ, người dân Nhật Bản sẽ lại có thể sống mà không có điện hạt nhân khi lò phản ứng duy nhất còn hoạt động sau thảm họa hạt nhân Fukushima đóng cửa để bảo dưỡng.


    Nhà máy điện Tomari của công ty điện lực Hokkaido

    Kể từ sau thảm họa kép ngày 11/3/2011, 53 trên tổng số 54 lò phản ứng hạt nhân trên khắp Nhật Bản đã ngừng hoạt động do hậu quả của động đất, sóng thần, do lệnh của chính phủ hay do bảo dưỡng định kỳ. Lò phản ứng cuối cùng còn đang hoạt động cũng sẽ đóng cửa vào ngày 5/5 tới.

    Tờ Mainichi dẫn lời Bộ trưởng Công nghiệp Yukio Edano ngày 15/4 cho biết Nhật Bản có thể sẽ tạm thời không có điện hạt nhân kể từ 5/5. Ông không nói rõ về thời gian “tạm thời” này sẽ kéo dài bao lâu, dù trước đó ông cùng nội các của Thủ tướng Noda đã có phiên họp cuối tuần bàn về an toàn các lò phản ứng hạt nhân của Công ty điện lực Kansai, hướng tới tái khởi động các lò này.

    Không điện hạt nhân, toàn bộ sản lượng điện năng của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sẽ bắt buộc phải dựa vào than đá, dầu mỏ, khí gas. Sự thiếu hụt điện năng có thể dẫn tới chi phí điện tăng cao, trong khi các nhà máy, văn phòng và hộ gia đình tiếp tục phải tiêu dùng dè sẻn, có thể tiếp tục tạo áo lực lên nền kinh tế mà đã suy thoái 3 trong 4 năm qua.

    Tomoko Murakami, chuyên gia nghiên cứu về năng lượng của Viện kinh tế năng lượng Nhật Bản nhận định: “Xét tới cùng, người dân Nhật sẽ là những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ việc chậm trễ trong tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân”.

    Số liệu công bố ngày 15/4 của Hiệp hội các công ty điện Nhật Bản cho thấy 10 nhà máy điện địa phương đã nhập tổng cộng 52,9 triệu mét khối khí gas hóa lỏng trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3, tăng 27% so với năm trước khi các nhà máy này phải đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân.

    Nhập khẩu dầu thô đã tăng hơn gấp đôi, lên 23,3 triệu mét khối (147 triệu thùng), khiến lượng dầu mỏ tiêu thụ lên mức cao nhất trong vòng 10 năm.

    Theo ước tính trong báo cáo của Bộ Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, chi phí nguyên liệu tại 9 khu vực chạy điện hạt nhân, trừ Okinawa cũng có thể sẽ tăng hơn 2 lần, lên mức 70 nghìn tỷ yên (86,5 tỷ USD) vào cuối tháng Ba 2013 nếu các lò phản ứng hạt nhân tiếp tục bị đóng cửa. Tính riêng công ty điện lực Kansai, chi phí nguyên liệu có thể lên tới 800 triệu tới 1,1 nghìn tỷ yên.

    Lan Hương
    Theo TTVN/Bloomberg
    Chữ ký của nic-chan
    Lạnh...
    ...rát buốt...
    ...gió cùng mưa...
    ...ôm ấp,vỗ về.

    Kasumi's FC

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. [20.03.2012] Tổng hợp về VIDEO MUSIC AWARDS JAPAN (VMAJ) 2012
    By no more words in forum Tin tức Giải trí
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 02-05-2012, 07:58 PM
  2. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-04-2012, 10:45 AM
  3. Trả lời: 43
    Bài mới gởi: 09-04-2012, 10:53 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •