Các thành viên ủy ban Chính phủ Nhật Bản chịu trách nhiệm trình các lựa chọn kế hoạch năng lượng mới đang có quan điểm khác nhau với việc sử dụng năng lượng hạt nhân.
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima trước khi xảy ra sự cố. (Nguồn: Internet)
18 trong số 25 thành viên của ủy ban đã đưa ra số liệu về chính sách năng lượng hỗn hợp được mong đợi vào năm 2030, 5 người muốn loại bỏ hoàn toàn năng lượng hạt nhân, 1 người muốn giảm năng lượng hạt nhân xuống 10%, 9 người muốn duy trì từ 15-35% và 3 người đưa ra những bình luận mà không có con số cụ thể.
Trong khi đó, 7 thành viên còn lại đã không đưa ra các số liệu nào, trong đó có 1 người nói rằng trước hết cần thảo luận về các ưu tiên xã hội sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.
Đa số trong các thành viên của ủy ban nói rằng Nhật Bản cần tăng tỷ lệ năng lượng có khả năng tái tạo với tốc độ nhanh hơn so với lộ trình chính sách năng lượng được chính phủ thông qua trước cuộc khủng hoảng Fukushima 1.
Ủy ban do Chủ tịch Tập đoàn thép Nhật Bản Akio Mimura đứng đầu đang xem xét soạn thảo chính sách năng lượng tương lai của Nhật Bản sau sự cố hạt nhân Fukushima. Ủy ban sẽ kết hợp các ý tưởng khác nhau thành các kịch bản năng lượng vào cuối tháng Ba này.
Chính sách năng lượng trước đây của Nhật Bản kêu gọi tăng tỷ lệ điện hạt nhân lên 53% tổng sản lượng điện vào năm 2030 bằng cách xây dựng thêm 14 lò phản ứng hạt nhân mới.
Cựu Thủ tướng Naoto Kan đã quyết định xem xét lại từ đầu chính sách năng lượng của Nhật Bản sau cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima 1./.
Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)







Bookmarks